Ngày 24/3, Kiểm lâm TP. Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa tiếp nhận các cá thể động vật quý hiếm, nguy cấp, cần được bảo tồn do người dân bàn giao với mong muốn được thả về môi trường tự nhiên.
Cụ thể, 1 cá thể Têtê Java (tên khoa học: Manis javanica) đã đi lạc vào vườn ông Nguyễn Hữu Thảo (trú tại phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ). Sau đó ông Thảo đã liên hệ qua đường dây nóng của Kiểm lâm TP. Huế để tự nguyện giao nộp.
1 cá thể Vượn (Nomascus sp), trọng lượng 0,25 kg được ông Nguyễn Minh Cường (công tác tại Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Huế) phát hiện và giao nộp.

Kiểm lâm tiếp nhận cá thể Têtê java từ người dân. Ảnh: Kiểm lâm TP. Huế.
Trong khi đó, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiếp nhận cá thể Rùa núi viền (Manouria impressa), nặng 2,2 kg từ ông Bùi Ngọc Khánh (55 tuổi, trú tại thôn Hạ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy), phát hiện ngày 21/3 khi ông Khánh dọn khu rừng trồng của gia đình. Ông Khánh đã chăm sóc, báo cho Hạt Kiểm lâm và bày tỏ nguyện vọng giao nộp.
Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc cũng tiếp nhận 1 cá thể Trăn gấm (Teticulated pythons), trọng lượng 7,0 kg, dài gần 2 m, sức khỏe bình thường, do ông Bạch Văn Lạc (thường trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) phát hiện trong khuôn viên gia đình.
Các cá thể động vật quý hiếm trên đang được lực lượng kiểm lâm hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả về môi trường tự nhiên.
Theo Kiểm lâm TP. Huế, trong 3 năm trở lại đây (2022-2024) đã có hơn 230 cá thể động vật rừng được giao nộp, trong đó có 212 cá thể loài động vật nguy cấp quý, hiếm.