| Hotline: 0983.970.780

Nhiều chính sách vượt trội giúp giảm nghèo bền vững

Thứ Ba 25/03/2025 , 16:20 (GMT+7)

Nhiều năm qua, Đà Nẵng đã có những chính sách giảm nghèo vượt trội, cao hơn mức Trung ương đưa ra để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo...

Nhân văn hỗ trợ người dân

Đến cuối năm 2024, toàn thành phố Đà Nẵng còn 1.714 hộ nghèo còn sức lao động chiếm tỷ lệ 0,57%; 2.870 hộ nghèo không còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 0,96%; 2.291 hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố, chiếm tỷ lệ 0,76%. Tỷ lệ và quy mô hộ nghèo của thành phố Đà Nẵng thấp nhất khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (0,86% so với bình quân chung là 2,69%).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, giảm nghèo là một nội dung quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của thành phố. Nhiều năm nay Đà Nẵng đã ban hành và thực hiện những chính sách vượt trội dành cho người nghèo. Thành phố tự cân đối ngân sách, duy trì các chính sách đặc thù, mở rộng đối tượng và nâng mức trợ cấp hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. 

Đà Nẵng hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà cho các hộ nghèo khi xây mới nhà. Ảnh: Lan Anh. 

Đà Nẵng hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà cho các hộ nghèo khi xây mới nhà. Ảnh: Lan Anh. 

Gia đình ông Trần Đình Hùng trú tổ 29, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thuộc diện hộ nghèo. Nhiều năm nay, ông ở trong căn nhà xuống cấp, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên không có đủ kinh phí để sửa chữa. Mỗi lần bão lũ cả nhà đều phải di tản qua hộ kiên cố hoặc nơi di tản tập trung. Hiện, ông Hùng đang đau bệnh, nằm điều trị tại bệnh viện.

Thấu hiểu và chia sẻ hoàn cảnh của hộ gia đình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chính Gián (quận Thanh Khê) đã hỗ trợ gia đình ông Hùng 129 triệu đồng để xây mới ngôi nhà.

Cô Trần Thị Thanh Bình, chị gái của ông Hùng chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được các cấp, ngành quan tâm, chung tay hỗ trợ em trai tôi được xây mới ngôi nhà. Đây là ước mơ của em từ nhiều năm qua, dù được nhiều sự quan tâm, nhưng gia đình chưa có điều kiện để đóng góp thêm vào. Nay dịp tốt đã đến, mong rằng chỉ trong thời gian ngắn nữa em tôi sẽ có được mái nhà kiên cố để ở”.

Tại Đà Nẵng, rất nhiều ngôi nhà kiên cố, vững chãi khác được dựng lên, sửa chữa giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn... được chính quyền chung tay hỗ trợ bằng kinh phí, ngày công...

Chào mừng 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025), địa phương đã tổ chức gắn biển công trình chung cư xã hội cho người có công cách mạng trên đường Vũ Mộng Nguyên, quận Ngũ Hành Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 223,8 tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Đà Nẵng đang gặp khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định.

Quan tâm đến đào tạo nghề

Theo bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, bên cạnh chính sách của Trung ương, thành phố có cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy việc giảm nghèo nhanh, bền vững. 

Đà Nẵng tổ chức gắn biển chung cư xã hội dành riêng cho người có công với cách mạng. Ảnh: Lan Anh.

Đà Nẵng tổ chức gắn biển chung cư xã hội dành riêng cho người có công với cách mạng. Ảnh: Lan Anh.

Thành phố đã ban hành nhiều chính sách riêng có như: nâng tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập bình quân đầu người cao hơn Trung ương 500.000 đồng/người/tháng; mở rộng đối tượng đủ 75 tuổi đến 80 tuổi là được trợ cấp hàng tháng và tăng mức hỗ trợ lên 400 ngàn đồng/tháng. Trong khi cả nước chưa áp dụng chính sách hỗ trợ cho vay đối với hộ gia đình có mức sống trung bình thì Đà Nẵng đã áp dụng. Hộ nghèo được hỗ trợ xây mới nhà ở với mức 80 triệu đồng/nhà; sửa chữa nhà là 30 triệu đồng/nhà; giảm 60% tiền thuê nhà chung cư cho hộ nghèo và miễn tiền thuê nhà hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khi thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Đặc biệt, thành phố có chính sách mở rộng hỗ trợ học nghề đối với các đối tượng lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học, lao động thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất; mua BHYT cho đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo.

Cùng với đó, xác định có việc làm, có thu nhập là yếu tố quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, các địa phương đã chú trọng hỗ trợ sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo nhằm giúp hộ nghèo tự lực làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Lê Đình, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đánh giá cao chính sách an sinh xã hội vượt trội, đặc thù chăm lo cho người nghèo của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, như nâng mức mức hỗ trợ cao hơn so với quy định chung của Trung ương, hỗ trợ chung cư cho hộ nghèo và miễn tiền thuê nhà hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khi thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước …. Với những chính sách vượt trội này đã giúp Đà Nẵng hoàn thành và vượt 108,8% kế hoạch giảm nghèo của thành phố giao.

Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng chung cư nhà ở xã hội, chiếm 80% số chung cư của cả nước. Ảnh: Lan Anh. 

Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng chung cư nhà ở xã hội, chiếm 80% số chung cư của cả nước. Ảnh: Lan Anh. 

Tuy nhiên, ông Đình cũng lưu ý thành phố Đà Nẵng cần đẩy mạnh tuyên truyền một cách trực diện hơn để người nghèo nhận thức được tầm quan trọng của việc học nghề sẽ giúp họ thoát nghèo bền vững.

"Trong các hoạt động tuyên truyền phải làm sao để người nghèo nhận thức được sự cần thiết của việc vươn lên thoát nghèo cũng như định hướng cụ thể công việc phù hợp tại địa phương. Điều này phụ thuộc vào chủ quan của các cấp chính quyền địa phương chứ không thể đổ cho sự ỉ lại của người dân. Đồng thời, thành phố cần đẩy nhanh hơn tiến độ xóa nhà tạm nhà dột nát, trong đó, ưu tiên xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ người có công", ông Đình nhấn mạnh.

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.