| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng có 17 xã sắp được công nhận tiêu chí nâng cao và kiểu mẫu

Thứ Hai 13/02/2023 , 14:54 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Đến nay, 35/35 xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đang triển khai thi công tổng số 544 công trình, khối lượng thi công đạt khoảng 42%.

Hải Phòng có 17 xã đang được tiến hành thẩm định hồ sơ để công nhận xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Đinh Mười.

Hải Phòng có 17 xã đang được tiến hành thẩm định hồ sơ để công nhận xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Đinh Mười.

Thông tin này được ông Nguyễn Ngọc Tú - Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng đã thông tin tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban Báo chí tuần 6 tháng 2/2023.

Đến nay, 35/35 xã NTM kiểu mẫu của Hải Phòng đang triển khai thi công tổng số 544 công trình, khối lượng thi công đạt khoảng 42%.

Cơ quan chức năng đang tiến hành thẩm định hồ sơ để công nhận xã NTM nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của 17 xã thuộc 3 huyện gồm: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy.

Ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để không để xảy ra dịch bệnh ảnh hưởng đến năng suất cây trồng cũng như không để xảy ra tình trạng vật nuôi phải tiêu hủy do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Bên cạnh đó, ông Tú cũng cung cấp thông tin về một số hoạt động tiêu biểu của Hải Phòng dịp Tết Qúy Mão 2023 đáng lưu ý như tặng quà cho người có công với cách mạng, cho người nghèo, khởi công xây dựng các công trình lớn,...

Cụ thể, tổng số tiền được được chi để mua quà cho gần 130.000 lượt người có công với cách mạng dịp Tết Qúy Mão 2023 là hơn 268 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thăm và tặng quà chúc Tết gia đình ông Nguyễn Văn Hoạch, hộ gia đình chính sách tiêu biểu ở thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương, huyện An Dương. Ảnh: Trung Kiên.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thăm và tặng quà chúc Tết gia đình ông Nguyễn Văn Hoạch, hộ gia đình chính sách tiêu biểu ở thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương, huyện An Dương. Ảnh: Trung Kiên.

Trong đó, quà tặng của Chủ tịch nước là trên 44.800 người, kinh phí gần 13,7 tỷ đồng, riêng quà của thành phố Hải Phòng là 45.000 suất, mức 5,5 triệu đồng/suất, kinh phí trên 247 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng cũng đã thăm, tặng quà, trợ giúp cho trên 142.500 lượt đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 94,5 tỷ đồng.

Trong các trường hợp này có gần 5.000 hộ nghèo và trên 10.700 hộ cận nghèo với số tiền dành cho hộ nghèo là 1,8 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo là 1,6 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng đã làm tốt công tác trang trí Tết, chợ hoa xuân, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và công tác chuẩn bị tổ chức cho người dân vui xuân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Tình hình cháy nổ, sử dụng pháo trái phép và tai nạn giao thông giảm so với Tết năm 2022. Đặc biệt, đã đảm bảo cung, cầu hàng hóa, bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết.

Ngay từ những ngày đầu năm, Hải Phòng đã khởi công được 4 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 5 nghìn tỷ đồng và đang chuẩn bị khởi công tiếp nhiều dự án lớn khác.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm