| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng khởi công giai đoạn 1 quần thể du lịch sinh thái Cát Bà

Thứ Hai 15/05/2017 , 13:47 (GMT+7)

Quần thể dự án sẽ góp phần hiện thực hóa Chiến lược phát triển ngành du lịch giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của TP Hải Phòng...

Ngày 14/5/2017, tại xã Đồng Bài huyện Cát Hải, TP Hải Phòng và Tập đoàn Sun Group khởi công giai đoạn 1 Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cát Bà- hạng mục nhà ga, sân đỗ, bãi đỗ xe,… tiến tới đưa Cát Bà trở thành Khu du lịch sinh thái và thông minh đầu tiên ở Việt Nam không khí thải carbon.

11-50-30_khoi-cong-ct-hi
Lễ khởi công giai đoạn 1 Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cát Bà

Quần thể dự án sẽ góp phần hiện thực hóa Chiến lược phát triển ngành du lịch giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của TP Hải Phòng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Đây là bước hiện thực hóa Biên bản ghi nhớ triển khai Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cát Bà được UBND TP Hải Phòng và Tập đoàn Sun Group ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Thành phố Hải Phòng ngày 19/9/2016, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương. Giai đoạn 1 của Quần thể dự án có tổng số vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Trước mắt, dự án khởi công các hạng mục: nhà ga, sân đỗ, bãi đỗ xe,… tại đảo Cát Hải theo Giấy phép xây dựng số 01/GPXD ngày 11/5/2017 và Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch Bảo vệ môi trường số 07/GXN- STNMT ngày 24/4/2017 do TP Hải Phòng cấp. Theo ý tưởng quy hoạch, các hạng mục sẽ được tập trung phát triển là: hạ tầng du lịch tại đảo Cát Hải và Cát Bà với các hạng mục ngầm hóa hệ thống điện, xây dựng Khu xử lý nước thải, rác thải, đầu tư hệ thống xe điện thân thiện với môi trường…

Cùng với hạ tầng, một số các hạng mục phục vụ cho phát triển du lịch khác cũng sẽ được triển khai như: Bãi tắm cộng đồng miễn phí cho người dân và du khách, Khu công viên giải trí và công viên nước, Khu du lịch Cát Ông và Đảo Khỉ và một số hạng mục khác. Khi hoàn thành, Quần thể dự án sẽ mang lại một diện mạo mới cho đảo Cát Bà với mục tiêu được thực hiện hài hòa: bảo tồn những giá trị của thiên nhiên và phát triển Cát Bà hợp lý theo quy hoạch, được kiểm soát.

Theo đó, lần đầu tiên Cát Bà được quy hoạch tổng thể, do đơn vị tư vấn quy hoạch nổi tiếng thế giới WATG (Hoa Kỳ) với những chuyên gia hàng đầu thực hiện. Cát Bà được định vị là một đảo du lịch sinh thái, thông minh với những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, các vùng được bảo vệ, vùng đệm và những vùng được phép phát triển bám theo hệ thống giao thông sẵn có và khu dân cư hiện thời. Quy hoạch cũng đưa ra tổng thể về hiện trạng Cát Bà, những định hướng để Cát Bà tránh khỏi sự phát triển manh mún, tự phát. Hiện nay ý tưởng quy hoạch đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhất trí về chủ trương và giao cho các cơ quan chức năng của Thành phố triển khai theo quy định.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định: “Với ý tưởng thiết kế độc đáo của các nhà tư vấn hàng đầu thế giới, tràn đầy tư tưởng nhân văn, tôn trọng thiên nhiên, môi trường cùng tiềm năng, tâm huyết của Tập đoàn Sun Group, chúng ta có thể khẳng định, đảo Cát Bà đã lựa chọn đúng nhà đầu tư lớn, có đẳng cấp, có tiềm lực, kinh nghiệm, và biết trân quý những giá trị đặc biệt của hòn đảo được mệnh danh là "viên ngọc nguyên sơ vùng Đông Bắc", được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Nhân dân Thành phố cũng rất yên tâm khi hòn đảo mà mình yêu quý sẽ được đầu tư cho tươi đẹp hơn, sẽ nổi tiếng hơn và có nhiều du khách hơn, cuộc sống của người dân địa phương sẽ tốt hơn, và chúng ta vẫn giữ gìn được những nét đặc trưng, riêng có của đảo Cát Bà.

Khi dự án hoàn thành, Cát Bà - Hải Phòng sẽ là điểm đến quanh năm, đặc biệt thuận lợi và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Cát Bà – Cát Hải sẽ sầm uất hơn, nhộn nhịp hơn. Điều kiện sinh sống và làm việc của nhân dân huyện đảo sẽ tốt hơn. Người dân địa phương sẽ có nhiều việc làm hơn, lao động cũng bớt nặng nhọc hơn, các cơ sở dịch vụ, thương mại, du lịch hiện có của nhân dân địa phương tại Cát Bà vẫn tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả cao hơn. Tương lai của các thế hệ con em huyện đảo chắc chắn sẽ tươi sáng hơn”.

Ông Đặng Minh Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group cho biết: “Với tôn chỉ phát triển bền vững, đặt lợi ích của mình trong lợi ích của địa phương nơi mình đầu tư, được sự tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo và nhân dân, Sun Group cam kết sẽ góp phần đưa Cát Bà trở thành hòn đảo du lịch sinh thái, thông minh không có khí thải carbon và nhiều vấn đề về môi trường như rác thải, nước thải…sẽ được giải quyết. Cùng với các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, Cát Bà sẽ tăng sức hấp dẫn với du khách và sớm trở thành điểm đến ấn tượng trong khu vực”.

Với mục tiêu đưa Cát Bà trở thành Khu du lịch sinh thái, không có khí thải carbon đầu tiên ở nước ta, tương lai khi Quần thể dự án được triển khai và đi vào hoạt động, toàn bộ cư dân trên đảo Cát Bà sẽ được sử dụng miễn phí các phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện. Khách du lịch tới đảo hoàn toàn sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Du lịch Cát Bà sẽ có sức bật mới để trở thành điểm đến mang tầm quốc tế với tôn chỉ phát triển du lịch bền vững.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm