| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Nam điều dưỡng vừa nhiễm Covid-19 có về Hải Dương

Thứ Ba 23/02/2021 , 23:00 (GMT+7)

Chiều 23/2, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, nam điều dưỡng Nguyễn Văn Q., (BN 2391) thay đổi lời khai báo và xác nhận có về Hải Dương vào cuối tháng 1/2021.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, nơi anh Q. đang sinh sống. Ảnh: ĐH.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, nơi anh Q. đang sinh sống. Ảnh: ĐH.

Thông tin cho biết, trước đây anh Q., khai báo có về quê tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nhưng từ ngày 3/1, là thời điểm tỉnh này chưa công bố dịch Covid-19.

Về lịch trình đi lại trong 14 ngày trờ lại đây, anh Q. khai báo giống lịch trình di chuyển của chị Đặng Thị Ph., (BN 2385, bạn gái Q.).

Tuy nhiên, sau khi phát hiện nhiễm Covid-19 cùng 2 người khác là chị Đặng Thị Ph. và chị Đặng Minh Th., (BN 2392, em gái chị Ph.), anh Q. xác nhận về Cẩm Giàng Hải Dương vào cuối tháng 1/2021.

Cụ thể, ngày 23, 24/1 bệnh nhân Nguyễn Văn Q. đã về TP Hải Dương, sau đó, ngày 27/1 thì về quê ở Cẩm Giàng và trở về Hải Phòng ngày 28/1. Thời gian bệnh nhân này về tỉnh Hải Dương, tình hình dịch bệnh tại đây đang diễn biến phức tạp.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Q., sinh năm 1994, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, công tác tại Bệnh viện giao thông vận tải Hải Phòng, hiện tại đang cư trú tại số 1, lô 112 Dư Hàng, Lê Chân. Qua hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngành Y tế xác định nguồn lây Covid-19 tại Hải Phòng là từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Lực lượng chức năng phong tỏa thôn Lôi Động, xã Hoàng Động. Ảnh: Minh Hảo.

Lực lượng chức năng phong tỏa thôn Lôi Động, xã Hoàng Động. Ảnh: Minh Hảo.

Liên quan đến 3 ca nhiễm Covid-19 này, từ ngày 22-23/2, ngành Y tế Hải Phòng đã truy vết 311 trường hợp F1, 1.423 F2 tiếp xúc gần với ca bệnh Đặng Thị Ph., 5 F1 và 56 F2 của ca bệnh Nguyễn Văn Q., 52 F1 tiếp xúc gần với ca bệnh Đặng Minh Th., kết quả xét nghiệm các mẫu F1 liên quan đến 3 ca nhiễm Covid-19 này đềm âm tính. 

Tại những nơi thực hiện việc phong tỏa, toàn bộ người dân cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, riêng huyện Thủy Nguyên (nơi cư trú của bệnh nhân Đặng Thu Ph.), ngành y tế đã lấy 1.782 mẫu xét nghiệm của thôn 4, kết quả đều âm tính.

Còn tại quận Lê Chân, ngành y tế đã lấy 913 mẫu bệnh phẩm liên quan, trong đó có 348 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Cũng trong chiều 23/2, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, thành phố đã và đang tiến hành phát gạo, rau, củ quả, thịt… tới 1.839 nhân khẩu trong khu vực phong tỏa của huyện Thủy Nguyên và 370 nhân khẩu trong khu vực phong tỏa của quận Lê Chân, đảm bảo không để người dân thiếu thốn.

Các địa điểm 3 ca nhiễm Covid-19 từng đến tại Hải Phòng gồm:

Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, ngày 7/2 đến 22/2; Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, từ ngày 7/2 đến 22/2; Khu nhà ở số 1 lô 112 khu công nhân, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, từ ngày 7/2 đến 22/2; Quán Bánh mì chảo gần đường tàu, số 123 Cát Cụt, quận Lê Chân lúc 12h, ngày 7/2; Chợ Đổ, Hải Phòng, lúc13h - 13h30 ngày 7/2; Siêu thị Metro Hồng Bàng Hải Phòng, lúc 13h40 - 14h40, ngày 7/2; Cửa hàng vàng Hoàng Phương, 69 Cầu Đất, lúc 17h, ngày 7/2; Quán cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân từ 17h30 - 18h, ngày 7/2.

Tiếp đó là nhà anh Ph.H.Ph ở số 3/20/52 đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân, lúc 18h, ngày 7/2; Chợ xã Hoàng Động, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, sáng ngày 10/2; Nhà cô Ng.Th. O. ở thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, lúc 15h30, ngày 10/2; Cửa hàng trang sức PNJ trên 266 A, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tối 10/2; Nhà cô Ng.Th.Th. đường số 5B Khu đô thị Ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân từ 17h đến 20h30 ngày 14/2.

Cuối cùng là các địa điểm: Cửa hàng photo Hiển Lương, số 4 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, 18h-19h ngày 19/2; Nhà anh H.X T. ở ngách 69a đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân từ 19h - 22h ngày 20/2; Nhà chị Đ.Th.Th.L. tại ngõ 75A, Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, 11h  - 12h ngày 21/2; Khoa Sản - BV ĐK Thủy Nguyên, Hải Phòng, ngày 10/2 (đang cập nhật); Quán Café tại cuối ngõ 25/10, huyện Thủy Nguyên, ngày 11/2; Nhà bạn tại thôn 3, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên ngày 14/2 (địa chỉ này đang tiếp tục cập nhật).

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.