| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng hỏa tốc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Thứ Hai 22/02/2021 , 21:48 (GMT+7)

Thêm 2 ca nhiễm Covid-19, UBND TP Hải Phòng hỏa tốc ra chỉ thị thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch và giãn cách xã hội trên địa bàn.

Phong tỏa xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: ĐH.

Phong tỏa xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: ĐH.

Chiều 22/2, sau khi bạn trai và em gái ruột của nữ điều dưỡng vừa bị nhiễm Covid-19 sáng nay tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính với vius SARS-CoV-2, UBND TP Hải Phòng đã quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh liên quan đến các trường hợp này.

Theo đó, chính quyền TP Hải Phòng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với 3 địa điểm gồm: Xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên); Bệnh viện Giao thông vận tải (phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng); khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng (quận Lê Chân) từ ngày 22/2 đến 24h ngày 8/3.

Mặt khác, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên), phường Dư Hàng (quận Lê Chân) và thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện (huyện An Dương) trong vòng 15 ngày, kể từ 18h ngày 22/2.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh không thiết yếu tại Hải Phòng sẽ tạm dừng hoạt động. Ảnh: Đinh Mười.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh không thiết yếu tại Hải Phòng sẽ tạm dừng hoạt động. Ảnh: Đinh Mười.

Đối với những khu vực bị phong tỏa, lực lượng chức năng sẽ phun khử khuẩn, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly tập trung và tại nhà toàn bộ người dân, thành phố sẽ tổ chức cung cấp lương thực và thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho người dân với mức 45.000 đồng/người/ngày.

Bên cạnh đó, từ 18h ngày 22/2, các tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở các thôn, tổ dân phố trên toàn địa bàn thành phố cũng sẽ hoạt động trở lại với nhiệm vụ tập trung thực hiện rà soát người dân ra vào địa bàn, tiến hành giám sát nơi ở của các lái xe liên tỉnh, các trường hợp cách ly y tế tại nhà và giám sát các hoạt động bị tạm dừng hoạt động trên địa bàn.

Theo chỉ thị này, TP Hải Phòng chỉ cho phép được kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Các lễ hội, các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh lữ hành, khu du lịch, khách sạn, cơ sở kinh doanh, trạm dừng nghỉ, các hoạt động thể thao trên 10 người, các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, sân golf và sân tập golf... sẽ tạm dừng hoạt động.

Kích hoạt trở lại các chốt phòng chống dịch tại thôn, tổ dân phố. Ảnh: ĐH.

Kích hoạt trở lại các chốt phòng chống dịch tại thôn, tổ dân phố. Ảnh: ĐH.

Người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết, không ra khỏi nhà sau 22h hằng ngày, chỉ được ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp hoặc đi làm ca đêm tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp nơi công cộng và nơi làm việc, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng.

Điều tra, xử lý đối với 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch:

Tối 22/2, ông Nguyễn Văn Tủng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã giao cho lực lượng công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đó là 2/3 ca vừa phát hiện dương tính với Covid-19 tại Hải Phòng, gồm anh Nguyễn Văn Q., sinh năm 1994, đang trú tại số 1, lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân (hộ khẩu thường trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương) và chị Đặng Thị Ph, sinh năm 1995, trú tại Xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất