| Hotline: 0983.970.780

Hạn chế chuyển bệnh nhi lên tuyến trên

Thứ Tư 09/04/2014 , 06:58 (GMT+7)

Đó là giải pháp đượcThứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đề ra trước thực trạng quá tải bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Nhi Trung ương và khoa Nhi thuộc BV đa khoa một số địa phương.

Trao đổi với NNVN chiều 8/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, sau khi xem xét thực trạng quá tải bệnh nhân nặng tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương và khoa Nhi thuộc BV đa khoa một số địa phương, ông vừa có đề nghị khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình bệnh hô hấp tại trẻ em trên địa bàn địa phương và việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân tại BV nhi, sản nhi, bệnh viện đa khoa tỉnh có khoa nhi.

Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế về cấp cứu, hồi sức nhi khoa, chẩn đoán, điều trị các bệnh đường hô hấp trẻ em để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa hiện tại; hạn chế các trường hợp chuyển tuyến không phù hợp về Bệnh viện Nhi Trung ương để tránh lây chéo.

Thực trạng quá tải bệnh nhân được PGS.TS Lê Thanh Hải - Giám đốc BV Nhi Trung ương phản ánh: BV chỉ có 1.200 giường bệnh nhưng luôn có tới 1.700 bệnh nhi nội trú và con số gia tăng theo từng ngày. Ngoài ra, còn có từ 3.000-3.500 bệnh nhân đến khám mỗi ngày, mỗi bệnh nhi lại kèm theo 2-3 người nhà.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.