| Hotline: 0983.970.780

Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

Thứ Năm 18/04/2024 , 07:13 (GMT+7)

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ung thư đại trực tràng di căn gan. Ảnh: BVCC. 

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ung thư đại trực tràng di căn gan. Ảnh: BVCC. 

Ngày 17/4, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2024 với sự tham dự của các bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị có 352 bài báo cáo khoa học được báo cáo, tập trung vào các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, hô hấp…); bệnh truyền nhiễm; ung thư; bệnh tự miễn; dinh dưỡng và chuyển hóa; ứng dụng sinh học phân tử trong y học và các bệnh lý khác.

Trong đó, có 20 báo cáo của các chuyên gia quốc tế Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc là những nhà khoa học lớn.

Chia sẻ tại Hội nghị PGS.TS.BS Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ung thư đại trực tràng là ung thư đường tiêu hóa thường gặp tại Việt Nam. Trong đó, di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm đến 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng.

Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng và cắt di căn gan đồng thời đã được một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy, hiệu quả trong cải thiện kết quả điều trị, tăng tỉ lệ sống còn của bệnh nhân. Mặt khác, giảm chi phí điều trị do chỉ mổ trong một lần. Tại Việt Nam, chưa có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. 

Do đó, nhóm nghiên cứu Khoa ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành nghiên cứu "Kết quả dài hạn phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng và cắt di căn gan, đồng thời điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan", mô tả loạt ca bệnh trong thời gian 13 năm (2010-2023) tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ghi nhận 86 trường hợp cắt đại trực tràng và cắt di căn gan đồng thời, trong đó 23 trường hợp thực hiện bằng phẫu thuật nội soi hoàn toàn. Một trường hợp viêm phổi nặng sau mổ và tử vong (0,9%). Với thời gian theo dõi trung bình 35,5 tháng, ghi nhận có 5 ca tái phát u gan (23,5%), 2 ca di căn phổi (9,5%). Thời gian sống sau 5 năm là 50% và thời gian sống không bệnh sau 5 năm là 32,4%.

Nghiên cứu chỉ ra, phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng và cắt di căn gan đồng thời điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan là một phẫu thuật khả thi, an toàn và có kết quả dài hạn về mặt ung thư học chấp nhận được.

Vì vậy, cần có thêm nghiên cứu với số lượng bệnh nhân lớn hơn và đa trung tâm để đánh giá chính xác hơn kết quả của phương pháp phẫu thuật này, mang lại hiệu quả trong điều trị ung thư, kéo dài sự sống cho bệnh nhân.

Thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (GLOBOCAN 2020), mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới, trong tổng số khoảng hơn 182.000 ca ung thư. Đây là ung thư chiếm tỷ lệ cao trong các ung thư đường tiêu hóa.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh ung thư đại trực tràng, cần thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế dầu mỡ và thịt đỏ, không hút thuốc lá, hạn chế bia rượu, ăn nhiều rau xanh và trái cây... Đồng thời, duy trì trọng lượng khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên, tránh các mối nguy hiểm môi trường, tránh hóa chất...

Xem thêm
Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm