| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang:

Hàng chục điểm sạt lở, cả ngàn m2 đất bị cuốn trôi

Thứ Bảy 07/09/2019 , 10:46 (GMT+7)

Với hàng chục điểm sạt lở đang xảy ra, tổng chiều dài và diện tích đất bị mất đều tăng hơn gấp đôi so với năm 2018.

Các điểm sạt lở ở Hậu Giang xảy ra ngày càng nhiều, làm hàng ngàn m2 đất bờ sông bị cuốn trôi

Ông Trần Thanh Toàn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện xảy ra 46 điểm sạt lở, nhiều nhất là huyện Châu Thành 39 điểm, Châu Thành A 2 điểm, Phụng Hiệp 1 điểm và TX Ngã Bảy 4 điểm.

Tổng chiều dài các điểm sạt lở là 1.112 m, diện tích mất đất bờ sông 5.640 m2. So với năm 2018, chiều dài sạt lở và diện tích bị mất đều tăng hơn gấp đôi.

Thiên tai dông lốc còn làm hàng trăm ngôi nhà ở Hậu Giang bị tốc mái, đổ sập

Ngoài ra, thiên tai dông lốc làm sập 34 căn nhà, tốc mái 185 căn và 6 phòng học. Có một trường hợp người dân bị sét đánh chết khi đi làm đồng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn Hậu Giang từ đầu năm đến nay là gần 5 tỷ đồng.

Ngành chức năng đã hỗ trợ trên 400 triệu đồng giúp bà con sữa chữa lại nhà bị sập, tốc mái và hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình có người chết do bị sét đánh.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.