| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt ngân hàng cắt thưởng Tết

Thứ Hai 24/12/2012 , 08:11 (GMT+7)

Nợ xấu cao, lợi nhuận sụt giảm, nhiều ngân hàng chỉ cam kết có tháng lương thứ 13, chứ không dám nghĩ tới thưởng Tết cho nhân viên.

Nợ xấu cao, lợi nhuận sụt giảm, nhiều ngân hàng chỉ cam kết có tháng lương thứ 13, chứ không dám nghĩ tới thưởng Tết cho nhân viên.

Những năm trước đây, thưởng Tết của ngân hàng luôn nằm trong Top đầu các doanh nghiệp. Nhưng năm nay, mọi chuyện dường như đã trái ngược hoàn toàn. Hiện tại, dù một số doanh nghiệp đã công bố việc thưởng Tết, có nơi cao nhất lên đến 400 triệu đồng thì ngân hàng vẫn tỏ ra khá lặng lẽ. Thậm chí, Tổng giám đốc Simon Morris của Techcombank phải gửi thư đến toàn bộ nhân viên ngân hàng thông báo Tết này sẽ không có thưởng. Vị CEO ngoại gọi đây là "quyết định khó khăn".

Trao đổi với PV, nhiều lãnh đạo nhà băng thừa nhận rất khó đưa ra quyết định về phương án thưởng Tết năm nay. Một lãnh đạo trong hội đồng quản trị SHB cho biết hiện giờ chưa thể nghĩ đến thưởng. "Trong lúc này, chúng tôi đang ráo riết và quyết liệt xử lý nợ xấu nên chưa tính đến phương án thưởng cụ thể", vị này giải thích. Thời điểm trước khi nhận sáp nhập Habubank, Chủ tịch hội đồng quản trị Đỗ Quang Hiển cũng đã cam kết chắc chắn xử lý xong nợ xấu của Habubank trong năm 2012.


Ngân hàng hết thời thưởng khủng

Tương tự, khi được hỏi về kế hoạch thưởng Tết Quý Tỵ, Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần ở nhóm G9 có trụ sở tại Hà Nội còn nói thẳng: "Năm nay khó khăn, hội đồng quản trị còn chưa chắc đã có thưởng chứ nói gì nhân viên". Vị này chia sẻ thêm: "Năm nay có thể nhiều ngân hàng sẽ không có thưởng hoặc chỉ thưởng mang tính tượng trưng để động viên anh em".

Trong khi đó, tại Ngân hàng Phương Đông OCB, dù Tết dương lịch sắp đến gần nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Trinh Văn Tuấn cũng bộc bạch, do hoạt động ngân hàng vừa trải qua một năm đầy chật vật nên đến giờ vấn đề lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán cho nhân viên vẫn chưa chốt. Nhưng theo ông, khả năng thưởng rất khó. Và ông Tuấn cho rằng, bản thân mỗi nhân viên đều hiểu tình hình chung của ngân hàng nên chắc chắn sẽ có sự cảm thông.

Vị Chủ tịch OCB cho biết thêm, riêng với những cán bộ nhân viên làm tốt, hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu, khả năng nhà băng sẽ cân nhắc việc thưởng để động viên khuyến khích tinh thần làm việc.

Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Phan Huy Khang thông tin, mặc dù tình hình kinh doanh khó khăn, lợi nhuận năm nay không đạt kế hoạch như mong muốn nhưng nhà băng vẫn cố gắng lo tháng 13 cho nhân viên. "Còn riêng khoản thưởng Tết âm lịch, ban lãnh đạo vẫn đang trong quá trình cân nhắc và xem xét", ông cho biết.

Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần được tăng trưởng tín dụng 27% trong năm 2012 cho biết, ngân hàng ông cũng không có thưởng Tết mà chỉ có một tháng lương thứ 13. Tuy nhiên, theo ông, việc không có thưởng Tết trong bối cảnh khó khăn chung là bình thường, mọi doanh nghiệp đều phải làm như vậy. Vị này cũng chia sẻ thật: "Giờ cứ nói đến thưởng cuối năm là chúng tôi đau đầu rồi".

Tổng giám đốc Ngân hàng Nam Á Trần Anh Tuấn cũng thừa nhận, năm nay tình hình kinh doanh gặp khó khăn, lợi nhuận không như kỳ vọng... nhưng nhà băng vẫn cố gắng không để mức thưởng bị giảm sút, nhân viên than phiền. Theo đó, ông Tuấn cho biết, trong vài ngày tới ngân hàng sẽ thưởng tháng 13 cho tất cả cán bộ nhân viên. Còn khoản thưởng Tết nguyên đán, ngày 15/1 tới ngân hàng sẽ bàn tới.

Năm ngoái Nam Á thưởng Tết cho nhân viên khoảng 2 tháng lương. "Năm nay, với tình trạng kinh tế khó khăn chung, nhưng Nam Á cũng sẽ cố gắng giữ được mức thưởng như năm trước", ông nói.

Hoạt động không quá khó khăn như khối ngân hàng cổ phần, các lãnh đạo nhà băng quốc doanh cũng không dễ tính toán thưởng cuối năm. Đại diện Vietinbank cho hay năm nay vẫn sẽ đảm bảo đời sống cho anh em như mọi năm nhưng hội đồng quản trị chưa quyết định cụ thể kế hoạch thưởng cuối năm.

Năm 2012 là năm bộc lộ rõ nhất những khó khăn của ngành ngân hàng với việc tín dụng ì ạch, nợ xấu nhảy vọt còn lợi nhuận sụt giảm. Ngay đến những "ông lớn" ngân hàng cũng bi quan và phải thừa nhận không cán được đích lợi nhuận hàng nghìn tỷ đặt ra từ đầu năm.

Tại diễn đàn Quốc hội gần đây, trước tình trạng nợ xấu leo thang và chưa có phương án xử lý, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cam kết sẽ cấm các nhà băng trả cổ tức, tăng lương thưởng cho nhân viên nếu không trích lập đủ dự phòng tín dụng để xử lý nợ xấu. Trước tình hình đó, nhiều ý kiến tin rằng ngân hàng đã qua thời kỳ lãi khủng, lương cao như vài năm gần đây.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm