| Hotline: 0983.970.780

Hàng nghìn người xếp hàng, khai báo y tế để vào Quảng Ninh

Chủ Nhật 31/01/2021 , 19:20 (GMT+7)

Hàng nghìn người xếp hàng, khai báo y tế tại chốt kiểm soát liên ngành, khu vực cầu Đá Bạc, Quốc lộ 10, TP Uông Bí để vào tỉnh Quảng Ninh.

Chốt kiểm soát liên ngành làm nhiệm vụ 24/7 tại cầu Đá Bạc, Quốc lộ 10, TP Uông Bí (Quảng Ninh) có rất nhiều xe cơ giới, container và người dân đến khai báo y tế.

Chốt kiểm soát liên ngành làm nhiệm vụ 24/7 tại cầu Đá Bạc, Quốc lộ 10, TP Uông Bí (Quảng Ninh) có rất nhiều xe cơ giới, container và người dân đến khai báo y tế.

Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông và yêu cầu tất cả tài xế thực hiện kê khai, xác minh hàng hóa và mục đích di chuyển. 

Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông và yêu cầu tất cả tài xế thực hiện kê khai, xác minh hàng hóa và mục đích di chuyển. 

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã triển khai 8 chốt phòng chống dịch Covid-19 như thế này.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã triển khai 8 chốt phòng chống dịch Covid-19 như thế này.

Đối với các trường hợp không hợp tác, chống đối, khai báo không trung thực, lực lượng tại chốt kiểm soát kiên quyết từ chối, không cho phương tiện di chuyển vào và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp để thu dung, thực hiện cách ly tập trung.

Đối với các trường hợp không hợp tác, chống đối, khai báo không trung thực, lực lượng tại chốt kiểm soát kiên quyết từ chối, không cho phương tiện di chuyển vào và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp để thu dung, thực hiện cách ly tập trung.

Trung tâm Y tế đã bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp như đưa người bệnh hoặc những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở… đi cấp cứu, điều trị.

Trung tâm Y tế đã bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp như đưa người bệnh hoặc những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở… đi cấp cứu, điều trị.

Người dân chấp hành đầy đủ các yêu cầu do lực lượng kiểm chốt hướng dẫn.

Người dân chấp hành đầy đủ các yêu cầu do lực lượng kiểm chốt hướng dẫn.

Nhiều bạn sinh viên quyết định quay trở về quê (Quảng Ninh) do lịch học gián đoạn bởi dịch bệnh.

Nhiều bạn sinh viên quyết định quay trở về quê (Quảng Ninh) do lịch học gián đoạn bởi dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế

Tất cả các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều có sự giúp đỡ của sinh viên tình nguyện.

Tất cả các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều có sự giúp đỡ của sinh viên tình nguyện.

Từ khi thành lập chốt vào ngày 27/1 đến nay đã có trên 6.000 lượt người khai báo y tế.

Từ khi thành lập chốt vào ngày 27/1 đến nay đã có trên 6.000 lượt người khai báo y tế.

Xem thêm
Những cây lựu bonsai trĩu quả bắt mắt ở làng hoa Sa Đéc

Những cây lựu bonsai trĩu quả bắt mắt ở làng hoa Sa Đéc. Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn. Ủng hộ hơn 1.000 quyển sách hưởng ứng ngày hội đọc sách. Trang trại nông nghiệp tuần hoàn với diện tích 130 ha.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Video: Tàu du lịch chở người nước ngoài va chạm phà trên sông Tiền

An Giang Vụ tai nạn giữa tàu du lịch va chạm với phà đang đưa khách qua sông xảy ra khoảng 17h25 ngày 19/4, trên sông Tiền, thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương khiến 3 người bị thương nặng, trong đó có 2 du khách nước ngoài.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm