| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2025

Thứ Ba 04/02/2025 , 09:13 (GMT+7)

Nhân dịp đầu năm mới Ất Tỵ, Sở NN-PTNT Hậu Giang phối hợp với UBND huyện Châu Thành A tổ chức lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2025.

Ông Đồng Văn Thanh (bìa phải), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tham dự lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2025. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Đồng Văn Thanh (bìa phải), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025. Ảnh: Trung Chánh.

Tham dự có ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và huyện Châu Thành A.

Tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025, các đại biểu đã trồng 100 cây bằng lăng, mỗi cây có chiều cao từ 2-3m, trong khuôn viên khu quân sự ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Đồng thời tuyên truyền lợi ích của việc trồng cây xanh, qua đó động viên các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia trồng cây gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước đó, trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đoàn đi thăm đồng, động viên nhân dân phát triển sản xuất.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến tham quan ruộng mô hình “Canh tác lúa thông minh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính”, thuộc khu liên kết sản xuất lúa giống của hợp tác xã nông nghiệp Phước Lộc, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Đồng thời, xem hoạt động trình diễn các thiết bị và công nghệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa.

Ông Đồng Văn Thanh (thứ 2 hàng đầu từ phải sang) trải nghiệm điều khiển thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Đồng Văn Thanh (thứ 2 hàng đầu từ phải sang) trải nghiệm điều khiển thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Lãnh đạo hợp tác xã nông nghiệp Phước Lộc cho biết, toàn hợp tác xã có 360ha đất sản xuất lúa, trong đó, vụ đông xuân 2024-2025, đơn vị liên kết sản xuất 30ha lúa giống theo mô hình “Canh tác lúa thông minh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính”, đồng thời thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong bao tiêu đầu ra sản phẩm.

Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa phát triển tốt, ước năng suất lúa sắp thu hoạch có thể đạt từ 7,5 tấn/ha. Trong đó, ruộng thực hiện mô hình liên kết với doanh nghiệp có giá bán cao hơn từ 500-1.200 đồng/kg so với giá thị trường tại thời điểm thu hoạch.

Các hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với tình hình sản xuất nông nghiệp và tạo khí thế nhân dịp đầu năm mới.

Xem thêm
Sau tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ là giải pháp bắt buộc

HÀ NỘI Khi số lượng giảm do tinh gọn, địa bàn quản lý rộng hơn, ứng dụng công nghệ trở thành giải pháp bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ chăn nuôi, thú y địa phương.

Chấn chỉnh tư duy khoán trắng công tác phòng dịch cho lực lượng thú y

QUẢNG NINH Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chấn chỉnh chính quyền xã nếu thiếu quan tâm, chỉ đạo, có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng thú y khi phòng, chống dịch bệnh động vật.

Trồng 'cây tỉ đô', vừa có tiền, vừa có rừng

THANH HÓA Nhờ áp dụng phương pháp canh tác thuận tự nhiên, vườn mắc ca của HTX Sản xuất mắc ca Thành Phát phát triển rất khỏe, cho năng suất cao.

Sản xuất lúa ‘3 giảm 3 tăng’, lợi nhuận tăng 8 triệu đồng/ha

BÌNH ĐỊNH Mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào tại một số tỉnh Nam Trung bộ giảm được chi phí sản xuất 15%, lợi nhuận tăng hơn 8 triệu đồng/ha.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Kỳ vọng đột phá khoa học công nghệ: [Bài 4] Cởi trói cơ chế tài chính

Những chính sách, cơ chế mới theo các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội sẽ cởi trói về cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học.

Tương lai cho nghề cá bền vững: [Bài 2] Tái cơ cấu đội tàu cá

QUẢNG NINH Giảm đội tàu khai thác gần bờ, phát huy hiệu quả đội tàu khai thác vùng lộng, vùng khơi chính là hướng đi đúng đắn để đưa nghề cá phát triển bền vững.