| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 09/09/2020 , 05:50 (GMT+7)
Vũ Hữu Sự

Vũ Hữu Sự

Nhà Văn 05:50 - 09/09/2020

Hãy miễn thuế, chia sẻ khó khăn với người thất nghiệp

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đưa ra hai đề nghị với Thủ tướng Chính phủ.

Thứ nhất là đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế xem xét không thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Và thứ hai là đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 theo hướng mở rộng đối tượng hỗ trợ, bao gồm cả đối tượng là những người phải nghỉ việc luân phiên, không chỉ trong các doanh nghiệp mà đến cả các đơn vị sự nghiệp và các cơ sở kinh doanh khác.

Những đề nghị này được hàng triệu công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp cả công lẫn tư trên cả nước đồng tình và trông chờ Chính phủ sớm giải quyết. Đại dịch Covid-19 như một cơn bão đang càn quét, tàn phá nền kinh tế.

Theo thống kê, 31 triệu người lao động đã bị ảnh hưởng, trong đó 57,5%, tương đương với 17,6 triệu người bị giảm mạnh thu nhập. Hàng triệu người đã mất việc và hàng triệu người khác phải nghỉ việc luân phiên. Số người còn lại đang đối diện với nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào.

Người lao động ở các doanh nghiệp đa số đều không có tích lũy, thậm chí còn phải xoay sở tứ tung mới đủ duy trì mức sống tối thiểu hàng ngày. Thế nên một khi bị mất việc một cái là lao đao ngay. Một khi mất việc, người lao động sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ một khoản tiền.

Khoản tiền hỗ trợ đối với mỗi người nhiều hay ít tùy theo sự đóng góp của người đó cho doanh nghiệp, mà căn cứ để tính là số năm làm việc tại doanh nghiệp. Nhưng nhìn chung, đó là số tiền không nhiều. Với những người lao động không có tích lũy, thì số tiền đó sẽ hết rất nhanh, trong khi thời gian chờ xin được việc mới thì rất lâu.

Khoản tiền hỗ trợ đó, lâu nay vẫn bị ngành thuế thu thuế TNCN là 10%. Đối với những người thất nghiệp, phải xoay xở kiếm sống từ việc kiếm từng đồng tiền lẻ, thì số thuế 10% đó là một món tiền rất lớn, trong khi đối với ngân sách, thì nó lại chẳng thấm tháp gì, chỉ là một nhúm muối bỏ vào đại dương.

Vì vậy, tuy việc thu thuế đó không sai, nhưng dư luận cho rằng thu thuế TNCN trên số tiền hỗ trợ thất nghiệp của những người thất nghiệp là việc làm không thuận tình.

Thuế là để xây dựng, phát triển nền kinh tế của đất nước. Nhưng thuế cũng là để bảo đảm an sinh xã hội, là để nâng cao đời sống của những người cùng khổ. Vì vậy, hãy bỏ thuế TNCN trên những đồng tiền hỗ trợ thất nghiệp. Đó chính là cách chia sẻ khó khăn với người thất nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm