| Hotline: 0983.970.780

Hết đợt thu hoạch rộ, thanh long trở lại thời 'có giá'

Thứ Sáu 12/10/2018 , 13:30 (GMT+7)

Theo các thương lái trên địa bàn huyện Châu Thành (Long An), giá thanh long đang nhích lên vì đã hết mùa thu hoạch, lượng hàng thanh long còn neo lại rất ít.


Cụ thể giá thanh long ruột đỏ được thu mua ngày 11/10 từ 15.000 - 20.000 đồng/kg; ruột trắng từ 7.000 – 8.000 đồng/kg.

Còn mấy ngày trước, chúng tôi có mặt tại thủ phủ thanh long huyện Châu Thành (Long An) đúng thời điểm kết thúc vụ mùa thanh long. Dọc tuyến đường huyết mạch dẫn vào thị trấn Tầm Vu, chỉ một vài điểm thu mua, cơ sở sơ chế thanh long đang đóng gói nốt đợt hàng cuối cùng, còn lại đa số đã đóng cửa vì hết mùa thu hoạch.

Gặp chúng tôi, các HTX trồng thanh long cho biết, tuần qua khi vào đợt thu hoạch rộ giá thị trường có giảm mạnh do sản lượng quá nhiều. Tuy nhiên, chỉ bị chậm khoảng vài ngày sau đó nhà vườn vẫn tiêu thụ hết thanh long thu hoạch; thậm chí hàng thanh long dạt (loại 3) bà con vẫn bán được cho các công ty chế biến nước ép trái cây.

16-48-52_2
Nhà vườn vừa thu hoạch xong vụ mùa bắt đầu bước vào vụ xông đèn

Ông Nguyễn Văn Hôn, cán bộ UBND thị trấn Tầm Vu cho biết: “Thanh long được mùa lại thu hoạch đồng loạt khiến sản lượng quá lớn; trong khi thanh long từ các huyện lân cận, thậm chí các tỉnh bạn như Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh hay Đồng Nai cũng đều chở về đây đóng gói càng gây quá tải với các kho chứa".

16-48-52_4
Các doanh nghiệp để bảng thu mua thanh long hàng dạn làm nước ép trái cây

Ông Trương Quang An, Giám đốc HTX Thanh long Tầm Vu cho biết: “Lúc khó khăn nhất, mặc dù giá thanh long ngoài thị trường “nhảy múa” nhưng HTX vẫn thu toàn bộ cho xã viên với giá 7.000 đồng/kg (loại 1) thanh long ruột trắng và 15.000 đồng/kg thanh long ruột đỏ. Có lúc cao điểm, chúng tôi còn thu mua thêm thanh long của bà con bên ngoài HTX để đáp ứng nhu cầu thị trường; thậm chí hàng dạt (loại 3) vẫn thu mua cho nhà vườn 5.000 đồng/kg để cung ứng cho công ty chế biến nước ép trái cây”.

Theo ông An, với mức giá HTX đang thu mua cho bà con, là lúc thấp nhất, thì nông dân vẫn có lời. Hiện tại thanh long của HTX đã thu hoạch dứt điểm vụ mùa và đang bắt đầu bước vào vụ xông đèn mới. Mấy bữa nay nhiều đầu mối đặt mua hàng thanh long nhưng HTX cũng chẳng còn hàng trong kho vì thế giá cả đang có chiều hướng nhích lên.

16-48-52_1
HTX Thanh long Tầm Vu đang đóng hàng thanh long xuất khẩu

Theo xác nhận của ông Phan Thanh Sơn, Phó Giám đốc HTX Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, năm nay thanh long thu hoạch tập trung vào thời điểm cuối vụ với số lượng lớn, do nông dân dự đoán thị trường cuối vụ giá cao như mọi khi nên nhiều nhà vườn cũng cố giữ trái khiến mẫu mã bị xấu. Những vườn canh tác theo tiêu chuẩn GAP, thu hoạch đạt chất lượng xuất khẩu vẫn bán được trên mức giá 10.000 đồng/kg.

Trao đổi với NNVN, ông Võ Văn Vấn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Châu Thành cho biết: “Hiện tại, trên địa bàn huyện có khoảng 60 kho lạnh (công suất chỉ từ 100-120 tấn/kho, với hơn 200 cơ sở và doanh nghiệp đang tập trung thu mua thanh long xuất khẩu. Tuy nhiên, do sản lượng thu hoạch quá tập trung, có thời điểm lên tới trên 50.000 tấn cho nên hệ thống kho dự trữ, việc điều phối xe lạnh vận chuyển gặp nhiều khó khăn”.

16-48-52_5
Công nhân sơ chế thanh long đóng hàng xuất khẩu

Theo ông Vấn, thanh long vụ mùa năm nay vườn nào cũng thu hoạch cùng thời điểm dẫn đến tình trạng dội hàng, các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu không kịp. Huyện đang xây dựng khu trồng thanh long 2.000ha ứng dụng công nghệ cao và vận động cho thành lập ít nhất mỗi xã có một HTX; đồng thời tìm các DN thu mua theo hình thức ký kết hợp đồng với nông dân để xuất khẩu sang nhiều thị trường.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm