| Hotline: 0983.970.780

Hiện đại hóa sản xuất giống cây trồng theo hướng công nghiệp

Thứ Bảy 23/03/2024 , 19:10 (GMT+7)

Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (VSTA) định hướng đầu tư hệ thống hạ tầng, phòng LAB, khu chọn tạo để hiện đại hóa xuất giống cây trồng theo hướng công nghiệp.

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2021 - 2024), ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, VSTA sẽ quyết tâm đăng cai Hội nghị giống cây trồng châu Á - Thái Bình Dương (APSA) 2026. Ảnh: PT.

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2021 - 2024), ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, VSTA sẽ quyết tâm đăng cai Hội nghị giống cây trồng châu Á - Thái Bình Dương (APSA) 2026. Ảnh: PT.

Quyết tâm đăng cai Hội nghị giống cây trồng châu Á - Thái Bình Dương 2026

Chiều 23/3, Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2021 - 2024) của Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam được tổ chức tại TP. Huế.

Trong khuôn khổ của Hội nghị lần này, Hội thảo “Giống cây trồng trong chiến lược phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam” đã khẳng định rõ vai trò, vị trí của Hiệp Hội trong chiến lược phát triến ngành nông nghiệp nước nhà.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch VSTA, Chủ tịch Tập đoàn Thaibinh Seed khẳng định, giống cây trồng có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc củng cố ngành giống cây trồng là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển ngành nông nghiệp trong tương lai.

Hiểu được điều này, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam đã được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, Chủ tịch VSTA cho biết, Hiệp hội sẽ tập trung vào 4 định hướng lớn.

Thứ nhất, tăng cường kết nối, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thành viên về công nghệ khoa học hiện đại đặc biệt là công nghệ sinh học, hướng tới công nghiệp hóa ngành giống cây trồng.

Thứ hai, kiến nghị Nhà nước sửa đổi các văn bản pháp luật còn vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn. Thứ ba, thực hiện đào tạo nhân lực, tạo liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân và giữa các hiệp hội với nhau.

Thứ tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế để chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường.

“Đặc biệt, VSTA sẽ quyết tâm đăng cai Hội nghị giống cây trồng châu Á - Thái Bình Dương (APSA) 2026. Quyết tâm này hoàn toàn có căn cứ khi chúng ta có thể tự tin về cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Tuy nhiên, Hiệp hội cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng lực đảm nhận nhiệm vụ này”, ông Trần Mạnh Báo chia sẻ.

Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam chào đón 2 thành viên mới nhân Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Ảnh: PT.

Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam chào đón 2 thành viên mới nhân Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Ảnh: PT.

Việt Nam không có tình trạng thiếu giống trong 3 năm qua

Để hoàn thành tốt vai trò và các mục tiêu đặt ra, VSTA tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá lại hoạt động của Hiệp hội nửa đầu nhiệm kỳ IV (từ 2021 - 2023), đề ra phương hướng trong thời gian tới để đạt được mục tiêu mà nghị quyết Đại hội IV đã đề ra.

Báo cáo về hoạt động VSTA từ sau Đại hội (2021 – 2023), ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VSTA cho biết, các thành viên Hiệp hội duy trì ổn định được nhiệm vụ sản xuất và cung ứng giống cây trồng nông nghiệp chính như giống lúa, ngô, rau màu các loại.

Hiệp hội có các doanh nghiệp lớn đầu đàn tích cực đóng góp vào hoạt động nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp như Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), Tập đoàn ThaiBinh Seed, Công ty ADI, Công ty Giống cây trồng Quảng Ninh, Nam Định, Công ty Giống - Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên - Huế, Công ty Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang, Công ty Giống Hải Dương, các trung tâm giống và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài FDI…

Mỗi năm, các doanh nghiệp VSTA sản xuất, nhập khẩu ước khoảng 500 - 550 nghìn tấn giống lúa, 20 - 22 nghìn tấn giống ngô, vài trăm nghìn tấn giống khoai tây, hàng trăm nghìn tấn giống rau, củ quả các loại, hàng triệu cây giống cây công nghiệp, cây lâm nghiệp và cây ăn quả.

Mỗi năm, các doanh nghiệp VSTA sản xuất, nhập khẩu ước khoảng 500 - 550 nghìn tấn giống lúa. Ảnh: PT.

Mỗi năm, các doanh nghiệp VSTA sản xuất, nhập khẩu ước khoảng 500 - 550 nghìn tấn giống lúa. Ảnh: PT.

Giống cây trồng nông nghiệp đảm bảo tốt cung cầu trên thị trường trong nước. Trong 3 năm qua, Việt Nam không có tình trạng thiếu giống, sốt giống nhất là với cây trồng chính. Giá giống cây nông nghiệp chính như lúa, ngô cũng khá ổn định và biến động không nhiều.

Các doanh nghiệp của VSTA cơ bản đã hoàn thành tự công bố lưu hành các giống rau, hoa… thuộc nhóm cây không phải cây trồng chính. Nhiều đơn vị tăng trưởng kinh doanh ổn định, đời sống người lao động được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, VSTA chú trọng hoạt động tư vấn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, động viên, chia sẻ khó khăn với các thành viên trong bối cảnh chung.

Trong 3 năm khi thực thi Luật Trồng trọt và kết thúc thời hạn chuyển tiếp, đặc biệt cuối năm 2022 và 2023, Hiệp hội đã phối hợp cùng Báo Nông nghiệp Việt Nam, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) tổ chức 4 hội nghị và các cuộc hội thảo với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp cùng các cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhiều vấn đề vướng mắc và bất khả thi được bàn luận như gia hạn công nhận, bản quyền giống, giống được chọn tạo bằng ngân sách Nhà nước đã được sản xuất rộng rãi nhiều năm không độc quyền, giống công nhận đặc cách, vướng mắc về áp mã, thuế nhập khẩu đói với một số loại giống rau…

Ngoài ra, Hiệp hội cũng chú trọng các hoạt động đầu tư công nghệ, thông tin và hợp tác quốc tế.

Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp thành viên của VSTA đã đóng góp ý kiến hướng đến phát triển ngành giống cây trồng vững mạnh. Ảnh: PT.

Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp thành viên của VSTA đã đóng góp ý kiến hướng đến phát triển ngành giống cây trồng vững mạnh. Ảnh: PT.

Trong nửa sau của nhiệm kỳ 2021 - 2024, Hiệp hội định hướng lấy chất lượng hạt giống làm nền tảng kinh doanh, luôn cải tiến, nâng cấp và đầu tư hệ thống hạ tầng chế biến, phòng LAB, khu chọn tạo để hiện đại hóa công nghiệp sản xuất giống.

VSTA khuyến dịch doanh nghiệp đầu tư đủ lớn cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng, đặc biệt nâng cấp tạo sức chống chịu cho các giống lúa đã được lưu hành và có diện tích sản xuất rộng, những giống được chấp nhận xuất khẩu gạo vào EU.

Cùng với đầu tư của ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp cần chú trọng hơn trong việc đầu tư nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất hạt giống rau quả các loại, đặc biệt hạt lai F1.

Hiệp hội cũng sẽ tiếp tục kiến nghị về các chính sách, cơ chế khuyến khích việc gia công hạt giống phục vụ xuất khẩu nhằm tăng thu nhập cho nông dân.

Đóng góp vào phương hướng hoạt động, là một thành viên của VSTA trực thuộc Chi hội Đồng bằng sông Cửu Long, ông Phan Quốc Thứ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang kiến nghị Hiệp hội tăng cường kết nối các thành viên với nhau.

Theo ông Thứ, tính chia sẻ, kết nối của Hiệp hội chưa cao, do đó, ông kiến nghị VSTA lập hệ thống thông tin về thế mạnh, tiềm năng của từng hội viên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng chia sẻ, kết nối lẫn nhau.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm