| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả từ quản lý rừng FSC

Thứ Ba 22/11/2011 , 10:29 (GMT+7)

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm phương án quản lý rừng bền vững tiêu chuẩn FSC, Cty TNHH Đầu tư Phát triển Đại Thành, Đăk Mil (Đăk Nông) đã chứng minh hiệu quả mà phương án quản lý này mang lại là rất lớn.

Hiện Cty TNHH Đầu tư Phát triển Đại Thành được giao quản lý 18.524 ha rừng và đất rừng, trong đó diện tích có rừng là 17.575ha. Trước khi thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, cũng như các đơn vị chủ rừng khác, Cty sử dụng “phương án điều chế rừng” như một công cụ để quản lý rừng. Hạn chế của phương án này là chỉ tập trung vào việc đảm bảo mục tiêu kinh tế của rừng, tuy nhiên các mục tiêu khác như về môi trường, xã hội, chất lượng và tính đa dạng sinh học của rừng thì chưa được chú trọng.

Năm 2007, Cty quyết định chuyển sang áp dụng phương án quản lý rừng bền vững được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động và cả cộng đồng. Sau hơn 3 năm thực hiện, Cty đã từng bước thực hiện được mục tiêu lấy rừng nuôi rừng, kinh doanh lâm sản có trách nhiệm, đảm bảo hài hoà các mục tiêu của rừng.

Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Cty, ông Nguyễn Lương Hành chia sẻ: “Nhờ quản lý rừng bền vững đã giúp Cty sản xuất, kinh doanh luôn phát triển và ổn định cuộc sống cho 155 cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty. Hiện thu nhập bình quân của người lao động trong Cty là trên 4,8 triệu đồng/người/tháng. Cty còn tạo việc làm cho 167 hộ gia đình, với hơn 500 lao động, trong đó có 58 hộ là đồng bào dân tộc ít người tại chỗ tham gia nhận khoán trồng, chăm sóc, vệ sinh rừng với mức thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng".

 Cũng theo ông Hành, so với năm 2007 doanh thu hiện nay đã tăng 2,38 lần, lợi nhuận tăng 1,55 lần, nộp ngân sách tăng 1,94 lần, tiền lương bình quân tăng 1,5 lần. Hơn nữa, từ năm 2008 đến nay, rừng không bị phá, đất rừng không bị lấn chiếm và không để xảy ra cháy rừng trên toàn diện tích lâm phần Cty quản lý. Toàn bộ diện tích rừng được quản lý tốt, duy trì được lượng tăng trưởng rừng.

Cty cũng đã tổ chức vận động trồng mới hơn 164 ha rừng bằng các loài cây xà cừ, keo lai và xoan đào với mục tiêu tạo ra vành đai rừng mới theo phương thức trồng rừng, chống phá. Đến nay số diện tích rừng trồng được chăm sóc, quản lý bảo vệ tốt, đảm bảo hài hoà các mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội. "Có được thành tích đáng mừng như hôm nay là nhờ Cty đã sớm áp dụng mô hình quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC" - ông Nguyễn Lương Hành  khẳng định.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm