| Hotline: 0983.970.780

Hình ảnh Hội An trầm lặng trước giờ cách ly xã hội

Thứ Năm 30/07/2020 , 20:22 (GMT+7)

Không còn nhộn nhịp như những ngày thường, TP Hội An (Quảng Nam) trước thời điểm cách ly trầm lắng hẳn. Tất cả mọi hoạt động đều tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19.

Đến chiều 30/7, Bộ Y tế công bố Quảng Nam có 5 ca nhiễm Covid-19, trong đó TP Hội An có 4 ca. Ngoài ra, nhiều người nhiễm Covid-19 từng đến Hội An du lịch nên UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định cách ly xã hội thành phố này theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 31/7 đến ngày 14/8.

Đến chiều 30/7, Bộ Y tế công bố Quảng Nam có 5 ca nhiễm Covid-19, trong đó TP Hội An có 4 ca. Ngoài ra, nhiều người nhiễm Covid-19 từng đến Hội An du lịch nên UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định cách ly xã hội thành phố này theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 31/7 đến ngày 14/8.

Các tuyến phố trên địa bàn TP Hội An trước đây tấp nập khách du lịch nhưng trong chiều 30/7 vắng người qua lại.

Các tuyến phố trên địa bàn TP Hội An trước đây tấp nập khách du lịch nhưng trong chiều 30/7 vắng người qua lại.

Các nhà hàng trong lòng phố cổ cũng đóng cửa không phục vụ khách trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Các nhà hàng trong lòng phố cổ cũng đóng cửa không phục vụ khách trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Chùa Cầu - Địa điểm tham quan nổi tiếng ở TP Hội An cũng vắng tênh.

Chùa Cầu - Địa điểm tham quan nổi tiếng ở TP Hội An cũng vắng tênh.

Đến chiều 30/7, tỉnh Quảng Nam đã quyết định phong tỏa 1 khối phố ở phường Minh An (TP Hội An), đây là phường có đến 3 ca nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố vào chiều nay (30/7).

Đến chiều 30/7, tỉnh Quảng Nam đã quyết định phong tỏa 1 khối phố ở phường Minh An (TP Hội An), đây là phường có đến 3 ca nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố vào chiều nay (30/7).

Khối phố bị phong tỏa nằm bên kia sông Hoài bây giờ 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'. 

Khối phố bị phong tỏa nằm bên kia sông Hoài bây giờ "nội bất xuất, ngoại bất nhập". 

Người thân tranh thủ tiếp tế lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người thân ở khối phố bị phong tỏa. 

Người thân tranh thủ tiếp tế lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người thân ở khối phố bị phong tỏa. 

Người thân đeo khẩu trang, không nói chuyện khi nhận nhu yếu phẩm tiếp tế. Ảnh: L.K.

Người thân đeo khẩu trang, không nói chuyện khi nhận nhu yếu phẩm tiếp tế. Ảnh: L.K.

Các phương tiện vận tải đường sông qua bên kia khối phố bị phong tỏa cũng tạm thời ngưng hoạt động.

Các phương tiện vận tải đường sông qua bên kia khối phố bị phong tỏa cũng tạm thời ngưng hoạt động.

Chợ Hội An, địa điểm bình thường tấp nập hoạt động giao thương thì bây giờ nhiều quầy hàng cũng đóng cửa, không buôn bán. 

Chợ Hội An, địa điểm bình thường tấp nập hoạt động giao thương thì bây giờ nhiều quầy hàng cũng đóng cửa, không buôn bán. 

Chỉ còn lác đác vài quầy hàng buôn bán nhỏ trong chợ nhưng khách vào bên trong cũng rất ít.

Chỉ còn lác đác vài quầy hàng buôn bán nhỏ trong chợ nhưng khách vào bên trong cũng rất ít.

Phía trước chợ, người dân trong thành phố đã góp tiền để mua máy sát khuẩn nhằm phòng chống dịch Covid-19. 

Phía trước chợ, người dân trong thành phố đã góp tiền để mua máy sát khuẩn nhằm phòng chống dịch Covid-19. 

Xem thêm
Hiệu quả kép từ nuôi xen ghép tôm sú, cua biển, cá đối mục

Hiệu quả kép từ nuôi xen ghép tôm sú, cua biển, cá đối mục. Nuôi tôm kết hợp thả cá rô phi xử lý nguồn nước. Nơi trồng hơn 20 loài sen kiểng phục vụ thị trường. Phân bón Cà Mau đưa nông dân 'tham quan nhà máy - gặt hái mùa vàng'.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Khô khát mở rộng: Máy bơm, ống hút lấy những giọt nước cuối cùng

Các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng đang vào giai đoạn cao điểm mùa khô hạn, dự báo năm nay khốc liệt hơn mọi năm. Mực nước trên các sông hồ ngày càng cạn kiệt khiến cho hàng nghìn ha cây trồng của người dân héo úa vì thiếu nước.