| Hotline: 0983.970.780

Hình thành vùng thanh long xuất khẩu

Thứ Sáu 15/01/2016 , 13:07 (GMT+7)

Tỉnh Tiền Giang đã phát triển hơn 4.000ha thanh long, tập trung chủ yếu tại huyện Chợ Gạo, hàng năm cung ứng khoảng 50.000 tấn trái, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu...

Tiêu biểu có HTX Thanh long Tầm Vu (đóng ở thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An) đã đầu tư, sản xuất 60ha thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP phục vụ xuất khẩu riêng cho các thị trường khó tính.

Hơn nữa, chỉ sau mấy năm hoạt động, nhờ làm ăn tốt, HTX Thanh long Tầm Vu đã xây dựng được trụ sở, nhà xưởng, kho lạnh khang trang, hiện đại, trở thành HTX tiêu biểu nhất ở vùng thanh long của tỉnh này.

15-01-43_nh-2
Ông Trương Quang An, GĐ HTX Thanh long Tầm Vu giới thiệu sản phẩm thanh long XK

Ông Trương Quang An, GĐ HTX Thanh long Tầm Vu cho biết: “Giá thu mua thanh long của HTX luôn cao hơn giá thị trường 500 - 1.000 đ/kg. Mỗi ha thanh long đạt năng suất bình quân 20 tấn/vụ, chỉ cần mỗi kg thêm được 500 đồng là nông dân có thêm khoản thu nhập tới 10 triệu đ/ha rồi”.

Từ năm 2012, Cty TNHH Long Việt (huyện Chợ Gạo) cũng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất thanh long sạch với quy mô 30ha, tương đương hơn 30.000 trụ thanh long. Đặc biệt, toàn bộ 30ha thanh long trên được Long Việt đầu tư trồng bằng giống thanh long ruột đỏ mới, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ngoài ra, Cty Long Việt còn phối hợp với Sở KH-CN Tiền Giang triển khai dự án 100ha thanh long ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn GlobalGAP, tập trung trên địa bàn xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo.

Ông Trần Hữu Danh, GĐ Cty Long Việt cho biết: “Toàn bộ thanh long trồng trong vùng dự án được Cty ký hợp đồng tiêu thụ với giá cao hơn thị trường 10% cùng thời điểm; đồng thời Cty hỗ trợ xây dựng nhà sơ chế đóng gói theo tiêu chuẩn GlobalGAP, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Công nghệ mới được ứng dụng trong quá trình trồng và chăm sóc thanh long như công nghệ chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng, các giải pháp thâm canh tiên tiến, quảng bá nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thanh long Chợ Gạo. Ngoài ra, sản phẩm còn được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quốc tế nhãn hiệu thanh long Chợ Gạo tại Mỹ và Trung Quốc”.

Theo ông Danh, với 130ha thanh long được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, mỗi năm Long Việt thu sản lượng từ 3.000 - 4.000 tấn thanh long sạch, sẵn sàng đáp ứng, xuất khẩu qua các thị trường cực kỳ khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu…

Các mô hình sản xuất thanh long theo quy trình VietGAP, Global GAP đã giúp các DN chủ động được vùng nguyên liệu sạch, phục vụ cho xuất khẩu, đồng thời làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích thiết thực trong việc sản xuất ra sản phẩm có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, tạo sự liên kết giữa người nông dân và DN với nhau trong chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ, hướng đến thị trường xuất khẩu ổn định hơn cho trái thanh long Việt.

Xác định thị trường lớn nhất của thanh long là xuất khẩu, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng đề án dài hơi phát triển cây thanh long Chợ Gạo giai đoạn 2009 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

15-01-43_nh-4
Giống thanh long ruột đỏ mới cho năng suất vượt trội

Theo lãnh đạo huyện Chợ Gạo, trong giai đoạn 2009 - 2015, toàn huyện đã trồng mới được hàng ngàn ha thanh long, cải tạo gần 1.000ha thanh long già cỗi, áp dụng đồng bộ các giải pháp thâm canh nên nâng năng suất bình quân lên 30 tấn/ha, tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây 5 năm.

Để cây thanh long và người trồng vượt khó, bắt nhịp cùng thị trường, trong 4 năm qua, người trồng thanh long ở Chợ Gạo đã nhận được 3,2 tỉ đồng đầu tư từ nhiều nguồn cho các mục tiêu: Cây giống, trụ đỡ bằng bê tông, cải tạo trồng mới, xây dựng mô hình thực nghiệm nhân giống thanh long.

Ngoài ra, hệ thống khuyến nông cũng tổ chức gần 500 cuộc hội thảo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác, trồng thanh long theo ngưỡng an toàn, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, kỹ thuật xử lý cho thanh long ra hoa trái vụ, thu hút 16.800 lượt nông dân tham gia.

15-01-43_nh-1
15-01-43_nh-3
Nhiều DN đang xây dựng vùng nguyên liệu thanh long sạch XK

Nhiều đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện Cây ăn quả miền Nam (Sofri), Sở KH-CN Tiền Giang, Trung tâm Khuyến nông... triển khai tại vùng chuyên canh, nhằm mục đích phát huy tiềm năng cây trồng đặc sản và hướng tới xuất khẩu trong giai đoạn mới. 

Ông Đặng Thanh Liêm, GĐ Sở Công thương Tiền Giang cho biết, dự án 100 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn GlobalGAP đạt được những kết quả tốt, thể hiện trên các mặt nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm, chia sẻ thông tin bổ ích, xây dựng cẩm nang hướng dẫn, đặt nền tảng cho chính sách đẩy mạnh xuất khẩu trái cây vùng ĐBSCL, đặc biệt là trái thanh long Chợ Gạo trong thời gian tới...

Đó là chương trình “Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao phát triển 100 ha thanh long Chợ Gạo” (Sở KH-CN Tiền Giang), chuyển giao qui trình trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP (Sofri) tại xã Quơn Long, thí điểm trồng thanh long VietGAP tại xã Mỹ Tịnh An và Lương Hòa Lạc (Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang).

Hiện đã có 2 tổ hợp tác trồng thanh long là Lương Phú (xã Lương Hòa Lạc) và Quơn Long (xã Quơn Long) được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP trên tổng diện tích gần 40 ha thanh long.

Tại vùng chuyên canh thanh long Chợ Gạo đã có mạng lưới tiêu thụ gồm 1 HTX và 2 tổ hợp tác, 3 DN, 47 cơ sở kinh doanh cá thể... mỗi năm thu mua hàng chục ngàn tấn thanh long. Từ đó, khắc phục các hạn chế, phát huy những mặt mạnh để quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại và đẩy mạnh việc chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm