| Hotline: 0983.970.780

Hình tượng hoa sen về nhất cuộc thi logo sản xuất, tiêu dùng bền vững

Thứ Bảy 23/12/2023 , 10:25 (GMT+7)

Nguyễn Khoa Hoàng Linh từ Thừa Thiên - Huế đạt giải Nhất cuộc thi kéo dài hơn 1 tháng, do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững và Tạp chí Công Thương tổ chức.

Tác giả Hoàng Linh (giữa) nhận giải Nhất cuộc thi.

Tác giả Hoàng Linh (giữa) nhận giải Nhất cuộc thi.

"Tác phẩm của tôi cố gắng hướng sự cân bằng. Do đó, tôi đã chọn hình ảnh cách điệu của 2 bông hoa sen: 1 khối bao ngoài, nhìn cứng cáp, mạnh mẽ tượng trưng cho sản xuất; 1 cái cách điệu hình chiếc lá, biểu tượng cho sự thân thiện, gần gũi thiên nhiên để biểu thị cho tiêu dùng.

Tôi nghĩ rằng, 2 bông hoa sen truyền tải được yếu tố cân bằng, vốn là nền tảng của sự bền vững", tác giả Nguyễn Khoa Hoàng Linh chia sẻ khi được xướng tên giành giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững”.

Theo tác giả Thừa Thiên - Huế, anh đã cố gắng khai thác yếu tố cân bằng trong tác phẩm để tạo ra logo có nét tươi mới, truyền tải được cảm xúc tích cực, không gò bó, nhàm chán.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen giành giải Nhất.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen giành giải Nhất.

Cảm ơn Bộ Công thương đã tạo ra một sân chơi cho những người yêu mỹ thuật, Hoàng Linh đồng thời cho biết, thông qua báo chí - trực tiếp là Tạp chí Công Thương, anh và nhiều đồng nghiệp là các chuyên gia thiết kế, kiến trúc sư, họa sĩ, đơn vị thiết kế, sinh viên các trường thiết kế đồ họa, mỹ thuật, các cá nhân trên khắp cả nước đã hào hứng tham gia cuộc thi.

Anh nói "vinh dự" khi tác phẩm của mình đạt giải cao nhất và sẽ được chọn là đại diện cho hình ảnh và thông điệp của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, xuất hiện trong các hoạt động truyền thông của Chương trình.

"Đây là sự cổ vũ lớn lao đối với tôi trong hành trình sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước. Hy vọng, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng bền vững sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng", anh nói tiếp.

Ngoài giải Nhất, Ban tổ chức còn trao 2 Giải khuyến khích cho tác giả Phan Thị Thanh Nga (Hà Nội) và Nguyễn Nam Khánh (Lào Cai).

Chúc mừng các tác giả được vinh danh chiều 22/12, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công thương), Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai từ ngày 1/11đến 8/12, Ban Tổ chức đã nhận hơn 200 tác phẩm dự thi từ hơn 150 tác giả.

84 tác phẩm đảm bảo tiêu chí Điều lệ ban hành tham gia Vòng Sơ khảo và Vòng Chung khảo.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn, Cuộc thi “Sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững” đã tìm ra được một bộ biểu trưng độc đáo, sáng tạo, thể hiện được thông điệp của chương trình; góp phần nâng cao nhận thức của nhóm đối tượng tham gia cuộc thi và của cộng đồng xã hội về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

“Thành công lớn nhất của cuộc thi là tập hợp được những tác phẩm dự thi thể hiện rõ tinh thần và truyền tải một cách sáng tạo thông điệp của Chương trình Hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, được sáng tác nghệ thuật dưới những hình thức tươi mới và mang tính biểu thẩm mỹ cao, dễ nhớ, dễ nhận biết, gây ấn tượng với công chúng”, ông Vũ nhận xét.

Cuộc thi 'Sáng tạo logo và slogan về sản xuất, tiêu dùng bền vững' được phát động hôm 27/10, gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình quốc gia về về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030, nhằm góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cảnh báo tình trạng xả nước thải ao tôm ra môi trường

Bạc Liêu cảnh báo tình trạng xả nước thải liên tục từ các ao nuôi tôm ra môi trường, nhất là các hộ nuôi tôm siêu thâm canh.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm