| Hotline: 0983.970.780

Hồ chứa nước nghìn tỷ tạo điểm nhấn đôi bờ sông Láng Thé

Thứ Sáu 15/03/2024 , 07:30 (GMT+7)

Trà Vinh Dự án hồ chứa nước sông Láng Thé có sức chứa hơn 10 triệu m3 nước và có khu đua ghe Ngo, công viên bờ sông cùng bến tàu phục vụ khách du lịch.

Đảm bảo an ninh nguồn nước

Tại trà Vinh hàng năm chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, gây sạt lở bờ biển, bờ sông rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Theo đánh giá của các chuyên gia trong và ngoài tỉnh, lượng nước ngầm đã cạn dần, nguy cơ sụt lún rất cao và tác động đến môi trường rất lớn, cùng với tình trạng thiếu nước ngọt do xâm nhập mặn ngày càng gay gắt. Do đó, tỉnh đã đề xuất các Bộ, ngành Trung ương và được chấp thuận thực hiện dự án công trình hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé.

Ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, cho biết dự án hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé nằm trên địa bàn 3 huyện Châu Thành, Càng Long và TP Trà Vinh, ước tính tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 4.500 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi hoàn khoảng 838 tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư, hồ chứa nước sông Láng Thé có sức chứa hơn 10 triệu m3 nước ngọt để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hồ Thảo.

Theo chủ đầu tư, hồ chứa nước sông Láng Thé có sức chứa hơn 10 triệu m3 nước ngọt để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hồ Thảo.

Công trình nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước để chủ động cấp nước ngọt cho sản xuất, sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ cho TP. Trà Vinh và huyện Càng Long, Châu Thành trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng thời gian tới.

Đảm bảo phòng, chống xâm nhập mặn và triều cường, tiêu ngập úng, sạt lở bờ sông đang diễn ra trên địa bàn các xã vùng dự án, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân cũng như hàng ngàn diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Dự án hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé bao gồm các công trình cơ sở hạ tầng hiện đại dọc theo bờ sông Láng Thé, được thiết kế để đáp ứng việc mở rộng địa bàn của TP Trà Vinh. Dự án còn tạo điểm nhấn bởi có khu đua ghe Ngo, công viên bờ sông, bến tàu phục vụ du lịch...

Hạng mục thi công hạ tầng công trình giai đoạn 1 sẽ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm trực tiếp về quy mô, hiệu quả của dự án, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, yêu cầu, tổ chức thực hiện đạt tiêu chuẩn, chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật của từng hạng mục công trình theo hồ sơ được duyệt.

Với tổng vốn đầu tư công trình gần 1.400 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 1.000 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách Trung ương.

Dự án gồm các hạng mục tuyến đường dọc hai sông Láng Thé với tổng chiều dài 8km; Tuyến đường nhánh kết nối gần 1.800m; 3 cầu giao thông và các cống thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

 Phấn đấu khởi công vào giữa năm 2024

Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Trà Vinh cho biết, về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đến cuối tháng 2/2024 đạt 95% khối lượng công việc, đã chi trả tiền bồi thường cho tổng số 254/265 hộ với tổng số tiền 647 tỷ đồng. Trong đó, còn lại 11 hộ chưa đồng thuận giao mặt bằng cho chủ đầu tư liên quan đến đất tranh chấp, khiếu nại vị trí đất, giá đất.

“Công tác giải phóng mặt bằng công trình tương đối đạt tiến độ. Những hộ vướng mắc địa phương đã vận động, làm việc và tiếp tục duy trì vận động; những vấn đề nào đúng pháp luật thì giải quyết cho người  dân, còn những vấn đề nào vượt quá thẩm quyền thì đề xuất lên cấp trên. Hiện chính quyền địa phương đang chạy nước rút, bàn giao mặt bằng và phấn đấu khởi công công trình vào tháng 5/2024,” ông Tùng cho hay.

Sở NN-PTNT Trà Vinh cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất Bộ NN-PTNT đầu tư vào hệ thống cống tại các khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn, nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần ngăn mặn và khô hạn trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, năm 2024, đối với các công trình thủy lợi nội đồng (do địa phương quản lý) sẽ thực hiện nạo vét 384 công trình tại các huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Kè và Cầu Ngang... với tổng chiều dài trên 315km và tu sửa 12 công trình bờ bao, dài 5,6km; tổng kinh phí thực hiện khoảng 42 tỷ đồng.

Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.