| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ miễn phí 400 suất ăn/ngày cho bệnh nhân và người nhà

Thứ Bảy 04/09/2021 , 14:44 (GMT+7)

HÀ NỘI Mỗi ngày sẽ có gần 400 suất cơm miễn phí gửi đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, trong thời gian phong tỏa tạm thời.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình “Ấm áp suất cơm mùa dịch” do Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT phát động nhằm động viên, chia sẻ, chung tay hỗ trợ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian phong tỏa tạm thời.

Mỗi ngày sẽ có gần 400 suất ăn chất lượng được gửi tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thực hiện phong tỏa tạm thời phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: ĐTN.

Mỗi ngày sẽ có gần 400 suất ăn chất lượng được gửi tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thực hiện phong tỏa tạm thời phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: ĐTN.

Theo đó, nguồn ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở Đoàn trực thuộc và các cá nhân, nhà hảo tâm… Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT và Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp) sẽ phối hợp triển khai cung cấp mỗi ngày gần 400 suất ăn chất lượng, gửi tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian bệnh viện thực hiện phong tỏa tạm thời phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến, Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT sẽ hỗ trợ từ 2.000 đến 2.500 suất cơm miễn phí.

Theo anh Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT, những suất cơm này tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tuổi trẻ Bộ NN-PTNT và các nhà hảo tâm với mong muốn giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có thêm động lực, an tâm thực hiện việc cách ly theo quy định.

Đồng thời, chia sẻ một phần áp lực với đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Trước đó, ngày 29/8, UBND xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã quyết định phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (cơ sở Ngọc Hồi) do ghi nhận 3 trường hợp mắc Covid-19.

Dự kiến, Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT sẽ hỗ trợ từ 2.000 đến 2.500 suất cơm miễn phí. Ảnh: ĐTN.

Dự kiến, Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT sẽ hỗ trợ từ 2.000 đến 2.500 suất cơm miễn phí. Ảnh: ĐTN.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong chương trình “San sẻ yêu thương, chiến thắng đại dịch” như: Hỗ trợ tiêu thụ hơn 80 tấn nông sản tại các địa phương; phối hợp tặng hơn 1.200 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các khu cách ly; ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Hải Dương, Hà Nội và Bệnh viện K Tân Triều… với tổng kinh phí xã hội hóa huy động được hơn 500 triệu đồng, thu hút hơn 2.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm