| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ nông dân mua máy móc sản xuất nông nghiệp

Thứ Tư 27/11/2019 , 15:10 (GMT+7)

Đó là để xuất của các đại biểu tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Cơ giới hóa trong sản xuất lúa”.

Cơ giới hóa trong khâu làm đất hiện đạt tỷ lệ cao nhất.

Diễn đàn do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Cục Trồng trọt và Sở NN-PTNT Kiên Giang tổ chức tại TP. Rạch Giá, vào cuối tuần vừa qua. Tham dự có các nhà khoa học, lãnh đạo ngành nông nghiệp các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL…

Theo Cục Kinh tế Hợp tác - PTNT, mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Trong đó, làm lúa tăng nhanh nhiều loại máy móc thiết bị, từ khâu làm đất, bảo vệ, chăm sóc đến thu hoạch… góp phần giải quyết lao động nặng nhọc, nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của một số nông sản.

Tính trung bình cả nước, số lượng thiết bị nông nghiệp tăng nhanh, năm 2017 so với năm 2011 số lượng máy kéo tăng 45,5%, trong đó máy kéo chở lớn tăng 92,4%, máy gặt đập liên hợp tăng 77,1%, máy sấy tăng 25,8%.

Máy cấy lúa tiên tiến đã được nhiều địa phương đầu tư, áp dụng vào sản xuất.

Ở nông thôn đã hình thành các tổ chức dịch vụ và nhiều mô hình liên kết doanh nghiệp với nông dân sản xuất trên cánh đồng lớn: Làm đất, cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật, cho thuê kho bảo quản…

Một số địa phương đã ban hành chính sách để hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ giới hóa chế biến, bảo quản nông sản công nghệ cao, góp phần đẩy nhanh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Máy bón phân, chăm sóc lúa được dân dân đầu tư giúp nâng cao hiệu quả lao động.

Tại Kiên Giang, những năm qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình giảm lượng giống gieo sạ, cơ giới hóa bảo vệ môi trường, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị hạt gạo. Trong đó, áp dụng cơ giới hóa giúp thay đổi diện mạo nông nghiệp tỉnh nhà, đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Phù Khí Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang cho biết: “Tỉnh đã áp dụng cơ giới hóa ở các khâu: Làm đất, gieo sạ, cấy, tưới tiêu, khâu chăm sóc, thu hoạch và làm khô lúa. Qua đó, góp phần quan trọng giải phóng bớt lực lượng lao động nông nghiệp, giảm áp lực lao động vào mùa vụ, cải thiện chất lượng nông sản, nâng sức cạnh tranh trên thị trường”.

Máy giặt đập liên hợp thu hoạch lúa tăng rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, so với tỉnh có tiềm năng lớn về sản xuất nông nghiệp thì tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Người dân còn áp dụng nhiều mùa vụ sản xuất/năm nên đất bị lầy lún khó có thể cơ giới đồng bộ từ khâu sản xuất đến thu hoạch.

Thời gian tới, tỉnh cần quy hoạch cơ sở hạ tầng đồng ruộng thủy lợi, bờ bao tập trung, bơm tưới bằng trạm bơm tập trung, cơ cấu mùa vụ 2 vụ/năm, giống lúa, kỹ thuật canh tác đồng nhất với sản xuất lúa chất lượng theo nhu cầu thị trường.

Nhà nước nên hỗ trợ 50% giá trị các thiết bị máy móc thực hiện một số mô hình vào danh sách thiết bị được hỗ trợ lãi suất vốn vay, mở thêm các lớp tập huấn vận hành bảo trì các loại máy móc nông nghiệp, dạy nghề cơ khí nông nghiệp để nông dân nắm rõ cách vận hành, bảo trì máy nâng cao hiệu quả sử dụng, hạn chế rủi ro.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm