| Hotline: 0983.970.780

Hoa cúc tết giá tăng 30%, nhà vườn An Nhơn phấn khởi

Thứ Năm 08/02/2018 , 08:30 (GMT+7)

Đến thời điểm này, hàng chục ngàn chậu cúc của người dân làng cúc Vĩnh Liêm và Liêm Trực thuộc phường Bình Định (TX An Nhơn, Bình Định) trồng để bán vào dịp Tết Mậu Tuất đã được thương lái đặt cọc mua tại nhà vườn.

Giá cúc năm nay tăng cao hơn năm ngoái 30% nên những người trồng cúc đang rất vui vì có thể gỡ gạc thua lỗ của năm trước do mưa lũ hại cúc.

16-20-39_1
Nhà vườn trồng cúc chăm sóc công đoạn cuối cùng chuẩn bị bán Tết.

Bà Đặng Thị Cúc ở khối Vĩnh Liêm, chủ nhân của 300 chậu cúc đang vui như chẳng thể vui hơn vì những chậu cúc của bà phát triển mơn mởn, nụ hoa đã hé, tín hiệu cho thấy hoa sẽ nở kịp tết. Theo bà Cúc, năm nay mưa lạnh kéo dài gây bất thuận cho sự sinh trưởng phát triển của cây cúc. Mưa làm lá non phát triển nhiều, nhánh cứ vượt cao vun vút không chịu đóng búp. Tuy nhiên, nhờ theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày nên vợ chồng bà đã cắt điện sớm từ 20/10 âm lịch nên 300 chậu cúc đóng búp sớm, chắc chắn hoa nở đúng Tết nên đã được thương lái đặt mua với giá cao hơn nhiều so năm trước.

Niềm vui của bà Hồ Thị Hoàng (54 tuổi) còn lớn hơn, bởi năm trước cả 1.600 chậu cúc của bà bị 5 đợt lũ nhấn chìm, tổn thất đến 150 triệu đồng. Năm nay vì sợ mưa lũ tiếp tục hại cúc vợ chồng bà chỉ trồng 1.200 chậu. “Đến nay, 1.200 chậu cúc của tôi đã được thương lái đặt mua, đến ngày 24 tháng Chạp họ cho xe tải đến chở đi bán. Dự tính gia đình tôi thu lãi trên 100 triệu đồng, gỡ gạc phần nào thua lỗ của năm trước”, bà Hoàng phấn khởi.

16-20-39_2
Cúc Vĩnh Liêm khoa sắc không lo muộn Tết.

Theo những chủ nhà vườn trồng cúc ở Vĩnh Liêm, mặc dù thời tiết năm nay mưa lạnh kéo dài, ảnh hưởng đến việc trồng hoa, nhưng với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề, tất cả đều xử lý hoa nở kịp Tết.

Ông Bùi Minh Hoàng vừa chỉ tay vào 350 chậu cúc đang hé nụ vàng rực của mình vừa cho biết: “Toàn bộ 350 chậu cúc của tôi đã được đặt hàng. Giá hoa năm nay tăng hơn 30%. Riêng cúc loại lớn tôi bán được giá từ 3,5 - 4 triệu đồng/chậu, chậu cỡ trung bình từ 2 - 2,5 triệu đồng/chậu, loại nhỏ dao động từ 500 - 700 ngàn đồng/chậu. Với giá này, 350 chậu cúc của tôi sẽ cho khoản thu nhập trên 150 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Bình Định, cho biết: “Vụ hoa Tết năm nay, toàn phường Bình Định có khoảng 80 hộ dân ở khu vực Liêm Trực và Vĩnh Liêm trồng trên 40.000 chậu hoa cúc các loại. Người trồng hoa có kinh nghiệm, chủ động các biện pháp chăm sóc, chủ động tránh lũ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cúc sinh trưởng, phát triển tốt. Chắc chắn năm nay nhà vườn nào cũng thu lãi cao từ hoa cúc”.

16-20-39_3
Đã có thương lái đến mua cúc chở đi đến bãi chuẩn bị bày bán.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm