| Hotline: 0983.970.780

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy có gửi lại ‘một chuyến đi’

Thứ Sáu 05/11/2021 , 07:16 (GMT+7)

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sau 5 tháng rời bỏ dương gian, đã khơi dậy thương nhớ cho công chúng bằng cuốn sách di cảo ‘Một chuyến đi’ vừa được ấn hành.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy (1976-2021)

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy (1976-2021)

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời ngày 5/6/2021 ở tuổi 45. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994, khi tròn 18 tuổi. Sau đúng 5 tháng hoa hậu Nguyễn Thu Thủy vĩnh biệt cõi đời, cuốn sách “Một chuyến đi” từ di cảo của mỹ nhân này, được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty sách Thời Độ chính thức phát hành với số lượng 3000 bản.

Cuốn sách “Một chuyến đi” dày 160 trang, được ký tên Tử Yên Nguyễn Thu Thủy. Vì sao như vậy, vì lúc sinh thời, hoa hậu Nguyễn Thu Thủy có viết một số tản văn và truyện ngắn, lấy bút danh là Tử Yên.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là con gái của hai chuyên gia ngành ngôn ngữ, Giáo sư Nguyễn Văn Lợi và Tiến sĩ Chu Bích Thu. Vì vậy, từ nhỏ hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã gắn bó với sách vở.

Trong khi nhiều người đẹp khác mơ ước biệt thự và siêu xe, thì hoa hậu Nguyễn Thu Thủy thổ lộ: “Tôi lúc nào cũng mơ ước có một cái cửa hàng bán sách cũ kỹ. Khách hàng cũng cũ kỹ, không biết smartphone. Khi tôi đang vừa trông hàng vừa đọc sách, có bác kia đến hỏi cô ơi cô tôi muốn tìm đọc tờ Văn Nghệ Quân Đội tháng 6 năm 1979. Trả lời luôn, mặt vẫn không ngẩng lên, nó ở hàng thứ ba từ sát tường tính vào, đây là loại sách báo không bán không cho mượn cho thuê, bác tìm thấy thì ngồi đọc ngay tại đây, đọc xong xếp lại chỗ cũ bác nhé! Nói xong lại tiếp tục giở sang trang khác đọc tiếp, mặt vẫn không ngẩng lên”.

Cuốn sách di cảo 'Một chuyến đi' của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy.

Cuốn sách di cảo "Một chuyến đi" của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy rất khác biệt với những hoa hậu Việt Nam từng được đám đông bủa vây và ngưỡng mộ. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy tự nhủ: “Cứ dại dột một tí, dở hơi một tí, nông nổi một tí, nỗ lực nhiều tí và điên rồ rất rất nhiều tí, giữa một thế giới đầy những người khôn ngoan, thành đạt và kín kẽ ngoài kia”.

Bây giờ, hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã có “một chuyến đi” về miền xanh thẳm. Thế nhưng, cuốn sách di cảo “Một chuyến đi” lại thay mặt hoa hậu Nguyễn Thu Thủy để tiếp tục giao lưu và trò chuyện với mọi người.

Đọc những gì hoa hậu Nguyễn Thu Thủy viết, không thể không thừa nhận đó là một người đẹp thông minh và chân thành. Câu chuyện sau đây có thể giúp độc giả thêm hiểu và thêm nhớ hoa hậu tài sắc vắn số Nguyễn Thu Thủy.

“Một cô bạn gửi inbox tâm sự với tôi về việc cô tập yoga và thái độ của chồng cô về việc này. Đại khái là cô là một bà nội trợ, chồng cô là một doanh nhân thành đạt và rất văn minh, yêu vợ con, nói chung là trong mắt gia đình, bạn bè và xã hội là anh rất tuyệt vời. Cô cũng công nhận như vậy. Và có lẽ vì anh tuyệt vời quá nên cô rất lo sợ mất anh.

Trước đây cô hay ghen tuông vô cớ, có những cơn trầm cảm len lỏi trong đời sống gia đình cô. Cô tìm đến với yoga và trở nên bình tĩnh hơn, vững chãi hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, gần đây cô không thể duy trì việc tập luyện yoga được, mà lý do (theo cô) là đến từ sự ngăn cản và phá đám của chính chồng cô. Anh không cấm đoán, thậm chí còn ủng hộ khuyến khích. Không có biểu hiện gì của kẻ phá đám cả, nhưng cô nói với tôi, vừa ấm ức vừa có cảm giác tội lỗi rằng không biết có phải cô quá nhạy cảm và ảo tưởng hay không.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy và những đứa trẻ vùng cao, khi tham gia một cuộc marathon từ thiện.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy và những đứa trẻ vùng cao, khi tham gia một cuộc marathon từ thiện.

Tôi chẳng biết trả lời cô thế nào, vì tôi cũng luôn luôn bị qui kết là quá nhạy cảm và tiểu tiết. Tôi chẳng có tư cách gì để kết luận hay đưa ra đánh giá về đàn ông. Bản thân tôi cũng không mấy thành công trong các mối quan hệ hôn nhân.

Tuy nhiên, tôi có một cậu con trai. Nếu phải nói với con trai mình về “thế nào là đàn ông”, tôi sẽ nói như thế này: Con có thể gia trưởng (vì con là người châu Á) con có thể cười bỗ bã nói với một người đến từ nền văn hoá khác về trách nhiệm của con là “trông” những người phụ nữ và những con trâu của con. Nhưng đừng cố gọi tên nó dưới một từ mỹ miều nào khác như “tôn vinh” chẳng hạn. Đừng tự ái khi có ai đó bảo con là bãi cứt trâu. Và vì thế cũng đừng nên chúi mũi vào hay chỉ trích những bãi cứt trâu khác. Tập thể dục đi, đừng để bụng phệ, mỡ trong máu nhiều hơn tiền trong túi. Hít vào thở ra, thở ra hít vào, và đừng quan tâm đến sự nhạy cảm quá đáng và tiểu tiết của lũ đàn bà”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm