Động thái diễn ra sau khi Hoa Kỳ cáo buộc các cơ quan truyền thông này của Trung Quốc đóng vai trò là cơ quan ngôn luận cho chính quyền Bắc Kinh.
Điều này có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa hai siêu cường, hai nền kinh tế mạnh nhất thế giới.
Nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ tại Đông Á, David Stilwell, đề cập đến các cơ quan truyền thông bị dán nhãn "phái bộ nước ngoài" bao gồm Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, Hãng thông tấn China News Service (Dịch vụ Tin tức Trung Quốc) thuộc Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Trung Quốc, báo People's Daily (Nhân Dân nhật báo) và Global Times (Thời báo Hoàn cầu).
Giới quan sát tin rằng những tổ chức này là các cơ quan tuyên truyền, và nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
“Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ thực hiện kiểm soát hoạt động mà còn có toàn quyền kiểm soát biên tập đối với nội dung của họ”, ông David Stilwell nói với phóng viên.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington dường như vẫn chưa quyết định đưa ra bình luận nào về tình hình này.
Tuy nhiên, có khả năng sẽ có một quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra một số hình thức trả lời
Kế hoạch nhằm vào các phương tiện truyền thông mới đã được Reuters báo cáo đầu tiên vào đầu tháng này.
Kể từ khi Donald Trump nhậm chức, quan hệ Mỹ-Trung xuống mức thấp nhất mọi thời đại.
Đặc biệt là bây giờ, khi Tổng thống Trump quyết định thực hiện một đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc trong nỗ lực đảm bảo tái đắc cử vào tháng 11.
Mỹ - Trung liên tục đối đầu trong việc xử lý đại dịch virus Corona.
Tổng thống Trump đã cáo buộc Bắc Kinh không kiềm chế virus và kiểm soát sự lây lan, dẫn đến việc phong tỏa toàn cầu.
Vào tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng tuyên bố các cơ quan báo chí của Trung Quốc không khác gì đại sứ quán ở nước ngoài thay vì là những cơ quan thường trú truyền thông tại Mỹ.
Điều này sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan phải thông báo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về quản lý nhân sự cũng như bất động sản họ nắm giữ.
Washington cũng đưa ra một thông báo nữa vào tháng 3, theo đó giảm số lượng phóng viên cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc thường trú nước này từ 160 xuống còn 100.
Lý do cho sự cắt giảm về số lượng này là do mối đe dọa và quấy rối lâu dài của Bắc Kinh
Trung Quốc đáp trả bằng cách trục xuất các phóng viên thường trú làm việc cho các tờ New York Times, News Corp, Wall Street Journal và Washington Post.
Ông Stilwell cho biết hành động hôm 22/6 không nhằm giảm hoạt động báo chí của các cơ quan truyền thông nước ngoài và Hoa Kỳ vẫn cam kết tự do báo chí.