| Hotline: 0983.970.780

Hoa Tết ở xứ dừa

Thứ Ba 29/01/2013 , 10:11 (GMT+7)

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí tại các làng hoa kiểng ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre càng trở nên nhộn nhịp

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí tại các làng hoa kiểng ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre càng trở nên nhộn nhịp. Nếu như xã Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung B rộn rã với sản phẩm mai vàng, kiểng tắc, bon sai… thì Long Thới lại khẩn trương với mâm xôi, cúc vạn thọ.

Nghề trồng hoa nở ở xã Long Thới đang phát triển mạnh với hơn 50 hộ SX hơn 60.000 chậu hoa dịp Tết. Người có thâm niên SX hoa là hơn chục năm và ít nhất 3 năm. Điển hình là gia đình anh Đặng Văn Oanh ở ấp Hòa An, năm 2011 làm 1.500 giỏ cúc, trong đó có 500 giỏ cúc Hà Lan, 1.000 giỏ cúc mâm xôi, dịp Tết này SX tăng thêm 3.000 giỏ.

Anh Oanh cho biết, trồng cúc trong giai đoạn đầu còn nhàn rỗi nhưng khoảng tháng 11 âm lịch trở đi thì tất bật suốt ngày. Nông dân chủ quan, chăm sóc không tốt, hoa nở không kịp hoặc nở sớm hơn Tết là coi như lỗ, bởi lẽ một năm chỉ có một mùa hoa Tết.

Theo kinh nghiệm của các hộ trồng hoa cúc tại ấp Hòa An, việc nhân giống không khó, nhưng để có được những chậu cúc đẹp nở đúng vào dịp Tết là điều không đơn giản. Nắm bắt nhu cầu thực tế của những hộ trồng hoa, ngoài việc thành lập tổ SX hoa, Hội Nông dân xã còn liên kết cùng các ngành tổ chức tập huấn chuyển giao TBKT cho nông dân. Và thông qua các buổi đàm đạo, thưởng trà, bà con thường xuyên trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Kết quả đó đã giúp cho tiếng tăm hương hoa Hòa An ngày càng lan xa và điều quan trọng giá số lượng các loại hoa tăng lên hằng năm. Hoa đẹp, giá cũng tăng cao, bình quân tăng hơn hoa nơi khác từ 5.000 - 10.000 đ/chậu. Riêng mặt hàng cúc vạn thọ nơi đây được xem là loại hoa chủ lực.

Chị Phạm Thị Phượng Linh cho biết, Tết năm nay gia đình chị đầu tư làm 3.000 chậu hoa vạn thọ. Thông thường gia đình dành số hoa này chở đi bán tại các tỉnh, thành, năm qua nhờ chăm sóc tốt nên giá bán khá cao, bình quân khoảng 80.000 - 100.000 đ/cặp.

“Để có được chậu hoa đẹp vừa ý khách hàng, khâu chọn giống là rất quan trọng. Những bông hoa có giống lớn, cánh mịn, láng mượt và màu sắc đẹp thường được chọn để nhân giống. Không chọn những hoa ở nhánh phụ chỉ chọn ở nhánh chính”, chị Linh chia sẻ.

Thời tiết ở ĐBSCL thời điểm này khá ổn định, thị trường hoa tiêu thụ mạnh, với giá bán dao động từ 30.000 - 50.000 đ/chậu cúc và khoảng 20.000 - 30.000 đ/chậu hoa vạn thọ tại vườn, giúp cho nông dân thu lợi nhuận khá cao, bình quân lãi vài ba chục ngàn đồng/chậu; hứa hẹn một mùa xuân ấm áp ở xứ dừa.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm