| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị hồ tiêu quốc tế - VIPO 2018:

Lấy chất lượng làm tiêu chí phát triển

Thứ Ba 04/12/2018 , 13:26 (GMT+7)

Ngày 4/12 tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị hồ tiêu quốc tế - VIPO 2018, do Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA) phối hợp với Bộ NN-PTNT, Bộ Công Thương, Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC), Hiệp hội gia vị Châu Âu (ESA), Hiệp hội thương mại gia vị Châu Mỹ (ASTA)… tổ chức.

Sản phẩm hồ tiêu trưng bày tại VIPO 2018.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh.

Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu gồm thương nhân, các nhà xuất nhập khẩu, các cơ quan chính phủ, các công ty tài chính, các tổ chức phi chính phủ, các Hiệp hội gia vị… quan tâm tới mặt hàng hồ tiêu đến từ Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

Theo ông Nguyễn Nam Hải – Chủ tịch VPA, VIPO 2018 giúp các bên gặp gỡ, trao đổi bàn bạc, đối thoại, thảo luận, chia sẻ thông tin và hợp tác trong lĩnh vực hồ tiêu. Nội dung của VIPO 2018 tập trung đánh giá tình hình cung cầu hồ tiêu năm 2018 và triển vọng của ngành Hồ tiêu Việt Nam, xác định những yếu tố có thể tác động tới sản xuất – thương mại hồ tiêu trong năm 2019 và trong tương lai. Hội nghị cũng thông tin về những nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng hồ tiêu của VN trong thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, VIPO 2018 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt: Chưa có mặt hàng nông sản nào mà tổng diện tích toàn cầu chỉ khoảng 460.000 ha, tổng sản lượng chưa tới nửa triệu tấn; sản xuất tập trung ở 5 nước chiếm 90% diện tích hồ tiêu toàn cầu; đồng thời lại có cả Hiệp hội quốc tế, … đúng ra quản trị phải rất dễ.

Vậy mà, trong 3 năm vừa qua, mặt hàng hồ tiêu lại liên tục rớt giá khiến nông dân và những người tham gia chuỗi đều bị động, rủi ro. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là do diện tích và sản lượng hồ tiêu mấy năm qua liên tục tăng nóng, cung – cầu mất cân đối (trong vòng 5 – 7 năm diện tích hồ tiêu tăng gấp 3 lần).

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chụp hình cùng các đại biểu tham dự VIPO 2018

Vì thế, Bộ trưởng khuyến nghị, để phát triển bền vững, phải quyết liệt tái cơ cấu ngành hàng hồ tiêu. Trước hết phải giảm diện tích hồ tiêu ở những vùng trồng trái với quy luật, năng suất và chất lượng không cao để nhường cho cây trồng khác. Chính phủ VN chủ trương chỉ đạo lấy chất lượng làm tiêu chí phát triển, yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan và bà con nông dân VN phải quyết liệt thực hiện. Từ khâu quản trị, quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến… phải lấy vệ sinh an toàn thực phẩm làm tiêu chí hàng đầu, trong đó cam kết có một phần phát triển tiêu hữu cơ. Thủ tướng đã ban hành Nghị quyết nông sản hữu cơ, thời gian tới, VN sẽ ban hành Luật nông nghiệp hữu cơ để thấy quyết tâm của VN trong việc giảm thiểu hóa chất trong nông sản.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Hiệp hội hồ tiêu quốc tế, các Hiệp hội gia vị quốc tế, cũng như các nước sản xuất, kinh doanh hồ tiêu nghiên cứu sâu để sản xuất nhiều hơn sản phẩm giá trị cao từ hồ tiêu như: nước hoa, tinh dầu, chế phẩm cho nhiều loại hàng hóa… để tạo giá trị gia tăng đa dạng cho mặt hàng này.

“Nhà nước VN sẽ cùng đồng hành trong chương trình phát triển mặt hàng hồ tiêu phù hợp nhất với thông lệ quốc tế và WTO, làm sao chúng ta cùng xây dựng ngành hàng này phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho người lao động chân chính, lợi ích cho các đối tượng tham gia chuỗi ngành hàng hồ tiêu. Ở quy mô toàn cầu, VN đang chủ động hội nhập, thực hiện đúng các điều ước của hội nhập và sản xuất nông sản VN sẽ tuân thủ đúng các yêu cầu đó”, Bộ trưởng nói.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm