| Hotline: 0983.970.780

Hội Nữ doanh nhân Thái Nguyên có chủ tịch mới

Chủ Nhật 22/07/2018 , 21:17 (GMT+7)

Ngày 22/7, Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã bầu bà Nguyễn Thị Vinh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng) làm Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội nữ doanh nhân nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đến dự và chung vui với 175 đại biểu nữ doanh nhân tiêu biểu nhất tỉnh Thái Nguyên tại Đại hội này, có các đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bà Bùi Thị Hòa, phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng nhiều quan khách, các đoàn đại biểu đại diện cho các Hội nữ doanh nhân tại các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội… cùng dự, chung vui.

Trong suốt nhiều năm qua, mảnh đất Thái Nguyên đã có duyên nâng đỡ nhiều nữ doanh nhân thành đạt, chính họ đã góp phần làm nên những thương hiệu nổi tiếng không chỉ cho tỉnh Thái Nguyên, mà cho cả đất Việt Nam nói chung.

Kể về những nỗ lực đem hương vị chè Thái Nguyên đi khắp 5 Châu, để vượt qua 60 mẫu sản phẩm quốc trà của các quốc gia chuyên sản xuất trà lớn nhất trên thế giới, chị Đỗ Thị Đức Lý, Tổng Giám đốc, Công ty Chè Tân Cương Hoàng Bình (nguyên là Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên) phải thừa nhận rằng, những ngày tháng bỏ công sức đi tìm thị trường cho cây chè Thái ở trời Tây, là chuỗi ngày vất vả và thật sự cam go đối với doanh nghiệp, có những lúc tưởng như khó vượt qua, nhưng niềm tin đã giúp chị chiến thắng.

Chiến thắng của chị cũng là sự mở màn cho một cuộc đánh lớn của hàng trăm hộ gia đình, với nhà nhà trồng chè, bởi đầu ra không chỉ còn bán ở đầu làng, ngõ xóm, mà đã xuất ngoại theo lô, theo tấn, thỏa sức dân làm, góp phần đưa cây chè thành cây công nghiệp mũi nhọn của tỉnh nhà. Tin chắc rằng, nhiều người nông dân tự xóa được đói, giảm được nghèo nhờ trồng chè xuất khẩu, sẽ thầm càm ơn những nữ doanh nhân như chị.

Trao tặng quà của Hội nữ doanh nhân Thái Nguyên nhân kỷ niệm 10 năm

Kỳ vọng tại nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ có những thay đổi nhất định, các nữ doanh nhân Thái Nguyên đã quyết tâm chọn lựa người có thể đủ tài trí để đứng đầu Hiệp hội”, với mong muốn lấy lại thương hiệu “Thép Thái Nguyên một thời vàng bóng”.

 Do đó, gương mặt nữ tiêu biểu cho Thương hiệu Thép Thái Nguyên đã thu hút được sự chú ý của đại biểu tham dự đại hội. Bởi người dân Thái Nguyên không chỉ có cây chè làm nên huyền thoại, mà khu công nghiệp Gang Thép, niềm tự hào những năm 1960 của thế kỷ trước, đang được các nữ doanh nhân tiêu biểu đất Thái sẽ quyết tâm đánh thức trong tương lai gần.  Chính họ đã quyết bầu chọn cho mình người đứng đầu nhiệm kỳ mới, với hy vọng sẽ có sự thổi hồn mới vào các sản phẩm được làm từ thép và tin chắc rằng, thép Thái Nguyên sẽ tiếp tục đứng vững trên thị trường nội địa; một ngày nào đó sẽ vươn đến khối ASEAN, sau đó lan tỏa khắp thị trường quốc tế...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm