| Hotline: 0983.970.780

Hội xuân Vinsers 2018 tái hiện văn hóa đón tết các nước trên thế giới

Thứ Ba 06/02/2018 , 15:44 (GMT+7)

Với chủ đề “Tết Việt Nam - Chào Thế giới”, Lễ hội Xuân Vinschool 2018 không chỉ mang tới không khí của mùa xuân mà còn là hoạt động giáo dục đầy ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hội Xuân cũng đồng thời mang tới cơ hội trải nghiệm giúp học sinh tìm hiểu về phong tục chào năm mới ở các nước trên thế giới, hòa mình vào một mùa xuân thế giới đa sắc thú vị.

15-34-40_nh-1

Để giáo dục học sinh hiểu về các nét văn hoá ngày Tết, trong Tuần lễ Văn hoá diễn ra trước Hội xuân, học sinh đã được tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền Việt Nam và lễ hội đón năm mới của một quốc gia khác trên thế giới như Úc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan...

Sau những gì được nghiên cứu, tìm hiểu, dưới sự hỗ trợ của Giáo viên và Phụ huynh, các con sẽ tái hiện và giới thiệu tới bạn bè và những người tham dự Hội xuân ngay tại gian hàng do khối lớp mình phụ trách, cũng như thể hiện tài năng và tinh thần chủ động thông qua hàng loạt các hoạt động do học sinh chủ trì.

Trong “Tuần lễ văn hóa”, các học sinh Vinschool rất háo hức khi được thầy cô hướng dẫn tổ chức các hoạt động học tập và trải nghiệm phong tục đón chào năm mới, các nét văn hóa đặc biệt của các nước. Nhiều Vinsers đã không khỏi ấn tượng khi được chính bà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ý (ngoài cùng bên phải) tại Việt Nam đến trường dạy cách làm món mỳ Ý truyền thống đón năm mới và chia sẻ về văn hoá Ý.

15-34-40_nh-2

Sau các hoạt động tìm hiểu từ tuần lễ văn hoá, các nhóm lớp sẽ tái hiện lại các nét đặc trưng của các quốc gia trong lễ hội đón năm mới bằng việc trang trí gian hàng và tổ chức các hoạt động tại gian hàng mà mình phụ trách.

Gian hàng có thể bán hàng hóa/ đồ ăn/ đặc sản/ đồ lưu niệm của đất nước đó; tổ chức trò chơi đặc trưng hoặc cuộc thi tìm hiểu về văn hóa đất nước mà mình tái hiện. Học sinh/ Phụ huynh tại gian hàng mặc trang phục truyền thống và được khuyến khích tìm hiểu một số câu chào hỏi theo ngôn ngữ của đất nước này để tạo sự ấn tượng.

Tham gia Hội xuân, các Vinsers vô cùng chủ động trong việc giới thiệu những nét văn hóa của các quốc gia khác tới bạn bè của mình. Các con học từ bạn bè, học từ thực tế, học từ trải nghiệm và đây sẽ là tiền đề rất tốt để các con có thể hòa nhập trong các môi trường văn hóa khác nhau sau này, trở thành những công dân toàn cầu, Vinsers thế kỷ 21 đúng nghĩa.

15-34-40_nh-3

Trên sân khấu của chương trình, học sinh còn tái hiện những nét văn hoá độc đáo của các nước thông qua các điệu nhảy đặc trưng trong cuộc thi “Vũ điệu Thế giới”. Học sinh hóa thân thành vũ công đến từ khắp các châu lục đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú bởi những vũ điệu đa sắc màu dân tộc, mang tinh thần hội nhập quốc tế.

Nhằm giáo dục học sinh những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, Hội thi Thư pháp “Vinsers vui câu đối Tết” đã được tổ chức để các em vừa trổ tài sáng tác câu đối, vừa thể hiện khả năng thư pháp của mình. Các ông đồ, bà đồ nhí trong chiếc áo dài truyền thống đã cùng nhau tái hiện lại một phần không khí náo nức của trường thi xưa cũng như tôn vinh tinh thần hiếu học của dân tộc Việt.

Hướng tới kết nối tình cảm yêu thương trong gia đình, Hội Xuân cũng tổ chức hoạt động thi Gói bánh chưng, bánh tét theo cặp bố/ mẹ và con. Trải nghiệm này đã khiến không ít người được quay trở về những ký ức Tết xưa khi bố mẹ và con cùng hướng dẫn nhau ngồi gói bánh chưng trong những ngày giáp Tết.

Nhiều khách mời ấn tượng với khu triển lãm nghệ thuật của các học sinh. Mỗi tác phẩm là một cảm nhận riêng của từng em về ngày Tết của Việt Nam. Qua những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của chính bạn bè mình, các em có cơ hội tìm hiểu thêm kiến thức về những phong tục tập quán lâu đời của dân tộc, thêm yêu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống.

Các khách mời rất thích thú được hòa mình vào không khí Tết của Hội xuân 2018. Tại Hội xuân 2018, các học sinh Vinschool học được rằng, những gì là tinh túy của dân tộc mình được bạn bè quốc tế vô cùng trân trọng. Các Vinsers đã thêm hiểu và tự hào về ngày Tết truyền thống nói riêng cũng như văn hóa dân tộc nói chung.

15-34-40_nh-4

15-34-40_nh-5

15-34-40_nh-6

15-34-40_nh-7

15-34-40_nh-8

15-34-40_nh-9

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm