| Hotline: 0983.970.780

Hơn 1.000 sinh viên bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn

Chủ Nhật 10/06/2012 , 22:36 (GMT+7)

Số sinh viên này là 1.163 em, trong đó 556 sinh viên học hệ đại học và 607 sinh viên học hệ cao đẳng, chiếm tỉ lệ khoảng 0,12% trên tổng số sinh viên của các trường đại học và cao đẳng đã báo cáo.

Số sinh viên này là 1.163 em, trong đó 556 sinh viên học hệ đại học và 607 sinh viên học hệ cao đẳng, chiếm tỉ lệ khoảng 0,12% trên tổng số sinh viên của các trường đại học và cao đẳng đã báo cáo.


Thống kê cho thấy có nhiều em đã thi đậu đại học nhưng không thể tiếp tục đến trường do hoàn cảnh khó khăn (ảnh chỉ mang tính minh họa).

Ông Ngũ Duy Anh, vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên - bộ Giáo dục và đào tạo vừa cho biết, bộ này đã nhận được báo cáo của 180 trường đại học, cao đẳng về số sinh viên phải nghỉ học do không có khả năng đóng học phí và đảm bảo cuộc sống tối thiểu.

Việc thống kê, rà soát số lượng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học được thực hiện theo công điện 474/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10.4.2012 chỉ đạo việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng. Tại công điện này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “không để trường hợp học sinh, sinh viên nào phải bỏ học, thôi học vì lý do không có khả năng đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu”.

Báo cáo của UBND 20 tỉnh thành ghi nhận, trong năm học 2010-2011 có tổng số 46 học sinh đã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng nhưng không đi học vì khó khăn về kinh tế; tập trung chủ yếu tại các tỉnh: Đắk Lắk (10 học sinh), Vĩnh Phúc (9 học sinh), Hà Giang (8 học sinh), KonTum (4 học sinh), Hậu Giang (4 học sinh),…

Như vậy, so với tổng số sinh viên đang học đại học, cao đẳng trong cả nước thì số lượng sinh viên phải bỏ học là không nhiều, chiếm tỉ lệ khoảng 0,12%.

Ngoài một số sinh viên thực sự khó khăn về kinh tế không thể tiếp tục theo học thì còn một số sinh viên đã vào học nhưng do không đúng nguyện vọng ban đầu nên lấy lý do khó khăn về kinh tế để xin nghỉ học và ôn thi tiếp vào trường khác.

Số lượng sinh viên phải bỏ học tập trung ở một số trường đóng trên các địa bàn còn khó khăn về kinh tế và một số thành phố lớn. Cụ thể là các tỉnh miền Trung (424 sinh viên), khu vực phía Bắc (170 sinh viên); khu vực Tây Nam bộ (103 sinh viên), Hà Nội (199 sinh viên), TP.HCM (221 sinh viên).

10 địa phương có lượng sinh viên bỏ học lớn là: Bình Thuận (68 sinh viên), Quảng Trị (62 sinh viên); Hà Nội (61 sinh viên), Bình Định (59 sinh viên), Thừa Thiên – Huế (53 sinh viên), Thanh Hóa (39 sinh viên), Nam Định (38 sinh viên), Bắc Giang (36 sinh viên), Kiên Giang (36 sinh viên), Hà Tĩnh (28 sinh viên).

Thời điểm sinh viên bỏ học tập trung vào các sinh viên đang học năm thứ 1 hoặc năm thứ 2, cộng tổng có 1.029 sinh viên, tương đương 88% tổng số sinh viên bỏ học.

Hiện bộ Giáo dục và đạo tạo đã và đang chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng sinh viên bỏ học. Trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên có thể hoàn thiện các thủ tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc hưởng các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp hoặc cán bộ giảng viên, cựu sinh viên của nhà trường xây dựng các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc khó khăn đột xuất; thành lập các Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng.

Theo SGTT

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm