| Hotline: 0983.970.780

Hơn 23.000 ha cây trồng vùng ĐBSH bị ngập úng

Thứ Tư 24/07/2024 , 17:48 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài từ chiều 23/7 đến rạng sáng 24/7 khiến nhà cửa, hoa màu của người dân các xã trên địa huyện Quốc Oai, Hà Nội ngập trong biển nước.

Theo Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ (PCTT&TKCN) huyện Quốc Oai, mưa lớn đã gây ngập úng hơn 872ha lúa, rau màu, cây ăn quả trên địa bàn các xã Cộng Hòa, Cấn Hữu, Hòa Thạch, Phú Cát, Tuyết Nghĩa, Liệp Tuyết, Sài Sơn, Phượng Cách…

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các xí nghiệp thủy lợi và các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai liên tục cho vận hành 13 trạm bơm tiêu chống úng…

Mưa lớn kéo dài khiến ruộng lúa tại huyện Quốc Oai ngập úng nghiêm trọng. Ảnh: Hùng Khang.

Mưa lớn kéo dài khiến ruộng lúa tại huyện Quốc Oai ngập úng nghiêm trọng. Ảnh: Hùng Khang.

Riêng tại xã Cộng Hòa có 298ha đất nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa và các cây hoa màu ngắn hạn. Do nằm trong vùng trũng, thấp, nên khi mưa lớn kéo dài, mực nước sông Đáy dâng cao, đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Vương Đắc Lập, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa cho biết, diện tích lúa cấy vụ mùa của xã khoảng 150ha, trong đó khu vực Đồng Đường, Đồng Dia, Đồng Chành... có khoảng 25 ha bị ngập úng nặng.

Mực nước dâng cao, cộng thêm việc tiêu thoát chậm khiến khoảng 10ha nuôi trồng thủy sản (cá trắm, mè, trôi, rô...) trên địa bàn xã bị ảnh hưởng, thiệt hại đến sản lượng cá.

“Nước bắt đầu lên từ khoảng chiều tối ngày 23/7, tính đến thời điểm hiện tại, nước đã ngập đến ngọn lúa. Nếu nước vẫn tiếp tục dâng thì có khả năng người dân sẽ phải cấy lại, thiệt hại là rất lớn”, ông Vương Đắc Lập chia sẻ.

Nhìn vườn nho rộng hơn 2ha của mình ngập trong biển nước, anh Vương Đắc Lộc, người dân làng So, xã Cộng Hòa không giấu được sự buồn bã. Từ lúc nước lên, mặc dù đã dùng mọi biện pháp nhằm cứu khu vườn của mình, thế nhưng do lượng mưa lớn và nước từ thượng nguồn dồn dập về khiến cho công tác tiêu thoát nước trở nên khó khăn.

“Vườn nho nhà tôi vẫn đang ngập sâu khoảng 40cm. Còn 10ha đầm sen của gia đình thì đang ngập trên 60cm. Theo kinh nghiệm của tôi thì nước sông vẫn sẽ tiếp tục lên, cứ thế này thì hoa màu sẽ mất trắng hết”, anh Lộc buồn bã.

Vườn nho của anh Vương Đắc Lộc có nguy cơ mất trắng vì ngập lụt. Ảnh: Hùng Khang.

Vườn nho của anh Vương Đắc Lộc có nguy cơ mất trắng vì ngập lụt. Ảnh: Hùng Khang.

Ngoài những tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, cuộc sống của người dân cũng bị đảo lộn khi nước dâng. Trên địa bàn xã Cộng Hòa có 2 vị trí sạt lở tại thôn 2 với diện tích mỗi vị trí từ 3 - 5 m2, rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Sáng ngày 24/7, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Quốc Oai phát đi thông báo về Lệnh báo động lũ trên Sông Tích. Lệnh báo động lũ này được căn cứ trên mực nước sông Tích tại trạm thủy văn cống Vĩnh Phúc ở mức 8,01m (mức báo động 3 là 8m). Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, trưởng các tuyến đê, các ngành và cán bộ được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm quy định khi có lệnh báo động cấp 3 trên sông Tích. Các xã ven sông Tích tổ chức huy động lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ đê theo cấp báo động để chủ động sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Mực nước sông dâng cao khiến huyện Quốc Oai ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: Hùng Khang.

Mực nước sông dâng cao khiến huyện Quốc Oai ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: Hùng Khang.

Theo Cục Thủy lợi, các địa phương vùng ĐBSH đã vận hành tổng cộng 604trạm/2783máy bơm; 331 cống để tiêu úng cho đồng ruộng. Theo thống kê đến cuối giờ chiều ngày 24/7, có hơn 23.000ha cây trồng bị ngập úng, giảm hơn 8.500ha so với ngày 23/7. Dự kiến, sau 1-2 ngày vận hành công trình tiêu úng, diện tích ngập úng sẽ giảm (nếu không tiếp tục có mưa lớn). 

Theo Cục Thủy lợi, hiện mực nước hạ du sông Hồng vẫn ở mức cao do các hồ thủy điện vận hành xả lũ, làm ảnh hưởng đến hiện quả tiêu úng của các cống tiêu vùng ven biển.

Xem thêm
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Thái Bình

Chiều 6/9, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái và cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy, Thái Bình).

Thái Nguyên hoàn thiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 54,9% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Thái Nguyên. Do đó, rất cần chính sách đất đai tạo điều kiện phát triển dân tộc thiểu số.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Người nuôi dưỡng những ước mơ giữa đại ngàn:[Bài 2] Trọn niềm tin vào giới trẻ

Quảng Bình Chỉ còn mấy năm nữa là nghỉ hưu nhưng thầy Sáu vẫn không muốn rời bản để thấy được các em như những cánh chim bay đi rồi quay trở về xây dựng bản làng…