| Hotline: 0983.970.780

Hơn 300 tấn cá lóc đổ về chợ đầu mối ngày vía Thần Tài

Thứ Hai 19/02/2024 , 08:24 (GMT+7)

Hàng chục xe tải chở cá lóc từ các tỉnh miền Tây được thương lái đưa về chợ đầu mối Bình Điền để các vựa kịp nhập hàng, bán dịp vía Thần Tài.

0h sáng mùng 10 Tết (19/2), phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam có mặt tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) ghi nhận tình hình buôn bán cá lóc dịp vía Thần Tài. Lúc này, hàng chục xe tải chở cá lóc từ các tỉnh miền Tây về chợ để phân loại và bán cho các thương lái, chủ tiệm nướng cá.

Đây là chợ đầu mối nông sản, thực phẩm lớn nhất TP.HCM. Chợ cũng là đầu mối thu gom cá lóc lớn nhất Thành phố mỗi khi tới dịp vía Thần Tài. Hàng trăm người tất bật xuống hàng, cân cá, vận chuyển và phân loại cá để sẵn sàng cho các thương lái tới mua.

Vựa cá lóc Phụng Trắng được cho là đầu mối nhập cá lóc về nhiều nhất chợ Bình Điền. Chị Võ Thị Kim Phụng, chủ vựa cho biết, dịp vía Thần Tài năm nay chị nhập 100 tấn cá lóc để vừa giao đủ số lượng cá cho các bạn hàng. Số cá lóc này được chị Phụng nhập về từ các tỉnh miền Tây như Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng…

"Năm nay nhu cầu mua cá lóc của các đầu mối tăng cao, nên tôi nhập về hơn 100 tấn. Năm nay người mua lẻ cũng khá nhiều so với năm ngoái. Với sức mua như thế này, có lẽ tôi chưa chắc đáp ứng đủ. Giá cả năm nay cũng chỉ bằng ngày bình thường, không thay đổi nhiều", chị Phụng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam tại các vựa, giá cá lóc tại chợ Bình Điền dao động 38.000 đến 41.000 đồng/kg, tùy theo kích cỡ. Giá này chỉ cao hơn 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày thường. Lượng cá lóc đổ về chợ năm nay cũng chỉ gấp 3-4 lần ngày thường.

Cá lóc được chứa trong thùng phi nhựa, đổ đầy nước để đảm bảo tươi sống 2-3 ngày. Nhiều bạn hàng ở khoảng cách xa chợ Bình Điền nên yêu cầu được đóng vào bao nilon, có bơm oxy để cá được sống lâu hơn.

Trong 3 ngày mùng 8, 9 và rạng sáng mùng 10 tháng Giêng, có hàng trăm chuyến xe tải chở cá lóc từ khắp nơi đổ về chợ Bình Điền. Cá lóc sẽ được phân loại theo kích cỡ để thuận tiện trong việc buôn bán.

1h15 sáng nhưng ai nấy đều vội vã, tất bật. Ai cũng đều hối hả thực hiện công việc của mình, từ khâu hạ cá trên xe tải xuống, phân loại và đóng vào các thùng nhỏ bán cho tiểu thương.

Tiểu thương Lương Thị Phương Thảo chia sẻ: “Sản lượng cá lóc trong ngày vía Thần Tài tôi nhập vô gấp 8-10 lần ngày bình thường. Một năm chỉ có một ngày này thôi nên tranh thủ. Chúng tôi làm việc từ 6h mùng 9 âm lịch đến gần trưa mùng 10 mới nghỉ”.

Cá lóc đổ về nhiều, đội ngũ bốc vác cũng phải làm việc nhiều và nhanh gấp 2-3 lần ngày bình thường. Thế nhưng, ai cũng hăng hái và vui vẻ.

"Thường ngày, tiền công cho chúng tôi khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Mấy bữa nay thì tiền công cao gần gấp đôi nên ai cũng vui vì có thêm thu nhập", anh Tính, người chuyên bốc vác cá chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của bà Huỳnh Thị Gái (huyện Hóc Môn), càng về rạng sáng thì càng ít người mua sỉ nên giá bán sẽ giảm sâu. Thường các thương lái lớn cũng hay lấy cá lớn từ 1 - 1,5kg nên khoảng thời gian về sau cá nhỏ sẽ còn nhiều. "Cá vừa rẻ mà kích cỡ cá cũng vừa phải, thích hợp cho người mua ở khu vực ngoại thành, nhiều công nhân như chỗ tôi", bà Gái cho hay.

Tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể từ ban quản lý chợ nhưng theo ước tính của Ban quản lý chợ Bình Điền và nhiều tiểu thương, sản lượng cá lóc về chợ Bình Điền phục vụ ngày vía Thần Tài năm nay có thể lên đến trên 300 tấn, gấp ba lần so với ngày thường.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Ảnh 16:28

Sơn La Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất rau trong nhà màng, nhà kính ở Mộc Châu giúp tăng năng suất gấp 3 lần so với thực hành canh tác trước đây của bà con.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm