| Hotline: 0983.970.780

Hơn 600.000 học sinh TP. HCM hân hoan trở lại trường

Thứ Ba 04/01/2022 , 10:13 (GMT+7)

Sáng 4/1, hơn 600.000 học sinh TP.HCM thuộc các khối lớp 7,8,9,10,11,12 trên địa bàn quay trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TP.HCM) thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi bước vào lớp học. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TP.HCM) thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi bước vào lớp học. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Sáng nay, đường phố Sài Gòn đông hơn, nhộn nhịp hơn bởi các em học sinh thuộc 6 khối lớp trên địa bàn TP.HCM quay trở lại trường học trực tiếp. 

Ghi nhận của PV Báo NNVN tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TP.HCM), 6h30 các em học sinh đã có mặt đông đủ thực hiện các bước như khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi bước vào lớp. Ngay tại lối vào cổng, nhà trường bố trí 5 máy đo thân nhiệt, sát khuẩn tự động, mã QR để học sinh thực hiện khai báo y tế.

Học sinh Trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Học sinh Trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Sau thời gian dài học trực tuyến, khi trở lại trường, gương mặt các em ai nấy đều phấn khởi, hào hứng. Để đón 1.650 học sinh của 38 lớp thuộc khối 10, 11, 12 quay trở lại trường, thì mọi công tác đều được nhà trường chuẩn bị chu đáo.

Em Mai Thị Hương, học sinh lớp 10 cho biết, mấy hôm nay em rất háo hức để được đến trường gặp lại thầy cô, bạn bè. "Nhớ lắm mái trường, nhớ lắm thầy cô bạn bè chị à! Dù chúng em có nói chuyện online với nhau, nhưng được gặp trực tiếp bạn bè, được ngồi trò chuyện với nhau, cùng nhau học tập là điều tuyệt vời", Hương giãi bày.

Cùng tâm trạng, em Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, em mong muốn được đi học trở lại vì năm nay đầu cấp 3, Hùng và các bạn chưa được làm quen với nhau. Nên đây chính là thời điểm để Hùng có thời gian hiểu hơn về ngôi trường cũng như thầy cô, bạn bè mà mình sẽ gắn bó suốt 3 năm cấp III của mình. "Em thích được đến trường học trực tiếp hơn là học online. Bởi có sự tương tác trực tiếp giữa thầy - trò sẽ giúp cho chúng em hiểu bài hơn. Có gì không hiểu hỏi ngay thầy cô trên lớp sẽ dễ hơn. Em mong dịch bệnh ổn để tất cả học sinh đều được quay trở lại trường trong thời gian sớm nhất", Hùng nói.

Tính đến ngày 26/12, các trường THCS và THPT đã phát hiện 60 ca mắc Covid-19 là giáo viên, nhân viên và học sinh đang tham gia dạy học trực tiếp, tất cả đều được xử lý theo đúng quy định. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tính đến ngày 26/12, các trường THCS và THPT đã phát hiện 60 ca mắc Covid-19 là giáo viên, nhân viên và học sinh đang tham gia dạy học trực tiếp, tất cả đều được xử lý theo đúng quy định. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Còn em Nguyễn Thanh Hương thì cho biết, khi ở nhà em cũng lo lắng về dịch bệnh. Tuy nhiên, khi đến trường thấy các bạn thực hiện tốt 5K, nhà trường bố trí lối đi một chiều, thông thoáng giúp em yên tâm hơn. 

"Tôi được giáo viên chủ nhiệm thông báo về công tác chuẩn bị đón các con trở lại trường, tôi thấy khá an tâm. Cộng với việc bản thân gia đình cũng tuyên truyền để con hiểu về các biện pháp phòng dịch thế nào là an toàn, nên sáng nay cháu đi học với tâm trạng thoải mái. Dịch bệnh không ai mong muốn, nhưng chúng ta phải làm sao để thích ứng an toàn với Covid-19. Chứ cứ học online mãi cũng không tốt", chị Phạm Thu Thảo, phụ huynh học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu cho hay.

Thầy Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP.HCM) cho biết, thực hiện chủ trương chung của Thành phố và hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, nhà trường tích cực thực hiện các công tác chuẩn bị để đón học sinh trở lại trường. Trường đã ban hành kế hoạch cụ thể ứng phó với mọi tình huống, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ an toàn COVID để điều hành các công việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh khử khuẩn. Đồng thời, tuyên truyền quán triệt đến phụ huynh, học sinh, toàn thể đội ngũ giáo viên nhân viên các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, để đảm bảo khi học sinh quay trở lại trường được an toàn nhất.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, sau thời gian thí điểm học trực tiếp đối với khối 9, 12 tỷ lệ phụ huynh học sinh đồng thuận với việc cho con trở lại trường tăng hơn. Tinh thần học sinh hai khối lớp này cũng như phụ huynh không còn lo lắng như ở thời điểm mới trở lại trường học, an tâm hơn với các giải pháp phòng chống dịch trong nhà trường, thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định của nhà trường. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, sau thời gian thí điểm học trực tiếp đối với khối 9, 12 tỷ lệ phụ huynh học sinh đồng thuận với việc cho con trở lại trường tăng hơn. Tinh thần học sinh hai khối lớp này cũng như phụ huynh không còn lo lắng như ở thời điểm mới trở lại trường học, an tâm hơn với các giải pháp phòng chống dịch trong nhà trường, thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định của nhà trường. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhà trường khuyến khích học sinh khai báo y tế tại nhà, hoặc các em có thể quét mã QR ngay tại phía ngoài cổng, trong trường hợp các em không có điện thoại, nhà trường để sẵn giấy để các em khai báo.Thầy cô trong tổ COVID có mặt từ rất sớm và túc trực đón các em học sinh. Trong trường hợp có học sinh đo thân nhiệt cao hơn bình thường sẽ được đưa về phòng y tế để làm test nhanh Covid-19 và hỏi qua về quá trình tiếp xúc, sức khỏe... Nếu âm tính các em sẽ tiếp tục trở lại lớp, còn dương tính SARS-CoV-2 sẽ cách ly tại phòng cách ly của trường để chờ hướng dẫn từ Trung tâm y tế địa phương.

Riêng đối với khối lớp 10, là những học sinh đầu cấp, thầy Thư cho biết, các em có thời gian sinh hoạt trực tuyến với giáo viên chủ nhiệm. Trên cơ sở đó, giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền quán triệt các biện pháp phòng chống Covid-19, cũng như giới thiệu về nhà trường cho các em lớp 10. 

Sau thời gian dài học online, nay học sinh được trở lại trường và được thực hiện các bài tập thể dục dưới sân trường thoáng mát, rợp bóng cây, nhưng không quên 5K. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Sau thời gian dài học online, nay học sinh được trở lại trường và được thực hiện các bài tập thể dục dưới sân trường thoáng mát, rợp bóng cây, nhưng không quên 5K. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sau ba tuần triển khai dạy học thí điểm trực tiếp cho học sinh khối 9 và 12, chưa xảy ra ca lây nhiễm chéo trong trường dù đã xuất hiện nhiều F0.

Ông Dũng cũng lưu ý các cơ sở giáo dục đào tạo trong thời gian đón các khối lớp 7,8,10,11 đi học trở lại, đồng nghĩa với việc mật độ học sinh trong trường tăng cao, do đó, các trường phải siết chặt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo kế hoạch Sở đã ban hành trước đó; đồng thời, chuẩn bị các phương án trước sự xuất hiện của biến thể Omicron tại TP.HCM.

Trước đó, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có kiến nghị UBND TP.HCM hỗ trợ trang bị bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp; đồng thời, cho phép Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất cơ chế định biên vị trí việc làm đối với nhân viên y tế trường học trước bối cảnh hiện nay công tác của nhân viên y tế tại các trạm y tế phường, xã, thị trấn đang quá tải dẫn đến việc không kịp thời hỗ trợ nhà trường phát hiện và xử lý F0.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm