| Hotline: 0983.970.780

Hơn 640.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên

Chủ Nhật 04/07/2010 , 08:41 (GMT+7)

Sáng 4/7, hơn 640.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của đợt 1, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010. Đợt thi này dành cho thí sinh thuộc hai khối A và V...

Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Học viện Bưu chính viễn thông

Sáng nay, ngày 4/7, hơn 640.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của đợt 1, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010. Đợt thi này dành cho thí sinh thuộc hai khối A và V, diễn ra trong hai ngày 4 và 5/7.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay có trên 1,8 triệu hồ sơ đăng ký dự thi. Trong số này, lượng hồ sơ dự thi đại học là trên 1,3 triệu, hồ sơ dự thi cao đẳng là gần 500.000.

Giống như mọi năm, lượng thí sinh dự thi khối A chiếm áp đảo với gần 54% ở hệ đại học và 61% ở hệ cao đẳng, tiếp đó là các khối B (19,8%) và khối D (15,2%). Lượng hồ sơ khối C khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 8%, các khối còn lại chiếm khoảng 3,4% tổng số hồ sơ.

Trong số hơn 863.700 hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1, ngày hôm qua, 3/7, có hơn 640.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Như vậy, có khoảng 223.000 hồ sơ đăng ký dự thi đợt này là ảo. So với năm 2009, lượng hồ sơ ảo giảm khoảng 70.000 hồ sơ (số hồ sơ ảo năm 2009 khoảng 292.000 bộ).
 
So với năm 2009, kỳ thi năm nay có một số điểm mới theo hướng có lợi cho thí sinh như mở rộng đối tượng tuyển sinh, đa dạng hơn về cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng….

Cụ thể, năm nay, ngoài những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông còn có thêm nhóm đối tượng mới là những học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề và tương đương (học sinh trung cấp nghề, hệ tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi đạt các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng được đăng ký dự thi.

Bên cạnh đó, thí sinh năm nay cũng sẽ nhàn hơn trong việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng hai và ba. Các năm trước, do lo ngại tình trạng tiêu cực nên Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mọi hồ sơ xét tuyển phải được chuyển về trường qua đường bưu điện. Vì thế, nhiều thí sinh dù nhà ngay cạnh trường nhưng vẫn phải đi đường vòng qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Tuy nhiên, năm nay, Bộ đã bỏ yêu cầu trên. Theo đó, thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường có xét tuyển. Bộ cũng quy định rõ, khi tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh nộp trực tiếp tại trường, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu, từ mở sổ theo dõi, tổ chức thu nhận, quản lý và cấp biên lai cho thí sinh… Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh dù nộp theo phương thức nào cũng đều có giá trị xét tuyển như nhau.

Hình thức chuyển hồ sơ qua đường bưu điện năm nay cũng thuận tiện hơn cho thí sinh rất nhiều. Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh như mọi năm, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với ngành bưu chính viễn thông thực hiện thêm dịch vụ chuyển phát ưu tiên cho thí sinh.

Theo ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, điểm khác biệt giữa hình thức chuyển phát ưu tiên với chuyển phát nhanh ở chỗ, khi thực hiện dịch vụ chuyển phát nhanh, thí sinh phải nộp riêng hồ sơ và tiền phí xét tuyển thì ở dịch vụ chuyển phát ưu tiên, thí sinh có thể chuyển gộp cả hai cùng một lượt.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm