| Hotline: 0983.970.780

Hơn 9 tiếng đưa bốn nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường vụ cháy

Chủ Nhật 04/04/2021 , 12:03 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn trên phố Tôn Đức Thắng vào khoảng 0h25 ngày 4/4 nhưng phải mất hơn 9 tiếng, nhà chức trách mới đưa được thi thể nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường.

Rạng sáng ngày 4/4, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 311, đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong. Đến hơn 8h sáng cùng ngày, cơ quan chức năng mới đưa được 2 thi thể xấu số ra ngoài.

Rạng sáng ngày 4/4, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 311, đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong. Đến hơn 8h sáng cùng ngày, cơ quan chức năng mới đưa được 2 thi thể xấu số ra ngoài.

Vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng chức  năng trên địa bàn có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn, tiến hành khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra. Qua điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định đám cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (đây là loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính). Hậu quả làm 4 người trong một gia đình tử vong.

Vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng chức  năng trên địa bàn có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn, tiến hành khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra. Qua điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định đám cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (đây là loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính). Hậu quả làm 4 người trong một gia đình tử vong.

4 nạn nhân gồm ông Nguyễn Thạc Thi (SN 1940); Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi), là con gái của ông Thi; Đinh Hùng Vỹ (SN 1983; trú tại Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội) là chồng của chị Hồng; Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011) là con gái của chị Hồng và anh Vỹ.

4 nạn nhân gồm ông Nguyễn Thạc Thi (SN 1940); Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi), là con gái của ông Thi; Đinh Hùng Vỹ (SN 1983; trú tại Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội) là chồng của chị Hồng; Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011) là con gái của chị Hồng và anh Vỹ.

Cả bốn nạn nhân trong gia đình đều sinh sống và kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em, các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1 của ngôi nhà. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.

Cả bốn nạn nhân trong gia đình đều sinh sống và kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em, các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1 của ngôi nhà. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.

Lực lượng chức năng quây bạt đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. Vụ hỏa hoạn xảy ra từ khoảng 0h25 nhưng phải hơn 9 tiếng sau lực lượng chức năng mới có thể đưa được thi thể cuối cùng ra khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng quây bạt đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. Vụ hỏa hoạn xảy ra từ khoảng 0h25 nhưng phải hơn 9 tiếng sau lực lượng chức năng mới có thể đưa được thi thể cuối cùng ra khỏi hiện trường.

Trước đó, ngay khi phát hiện khói bốc lên từ nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng, người dân xung quanh đã gọi điện thoại báo Trung tâm báo cháy 114 của Công an Thành phố, 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đã được điều tới dập lửa.

Trước đó, ngay khi phát hiện khói bốc lên từ nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng, người dân xung quanh đã gọi điện thoại báo Trung tâm báo cháy 114 của Công an Thành phố, 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đã được điều tới dập lửa.

Khoảng 03h40 cùng ngày, lực lượng Công an phối hợp với nhân dân địa phương đã dập tắt được đám cháy và đến 04h30 tìm được các thi thể tại khu vực tầng tum của ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn.

Khoảng 03h40 cùng ngày, lực lượng Công an phối hợp với nhân dân địa phương đã dập tắt được đám cháy và đến 04h30 tìm được các thi thể tại khu vực tầng tum của ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn.

Gần trưa ngày 4/4, rất đông người dân quan tâm đến vụ tai nạn đã đứng kín vỉa hè phố Tôn Đức Thắng.

Gần trưa ngày 4/4, rất đông người dân quan tâm đến vụ tai nạn đã đứng kín vỉa hè phố Tôn Đức Thắng.

Nhiều người đã dừng hẳn xe lại để tìm hiểu thông tin.

Nhiều người đã dừng hẳn xe lại để tìm hiểu thông tin.

Sau khi các thi thể nạn nhân được chuyển đi, lực lượng chức năng đã quây bạt khu vực xảy ra vụ cháy nhà.

Sau khi các thi thể nạn nhân được chuyển đi, lực lượng chức năng đã quây bạt khu vực xảy ra vụ cháy nhà.

UBND quận Đống Đa giao UBND phường Hàng Bột, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND quận về việc thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân của vụ cháy.

Trước mắt, Sở lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng; UBND quận quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng; Phòng Quản lý đô thị, Công ty vệ sinh môi trường thực hiện công tác thu dọn, đảm bảo vệ sinh môi trường; Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận và UBND phường Hàng Bột đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, không để tụ tập đông người hiếu kỳ.

Xem thêm
Nguồn cung gạo toàn cầu giảm

Nguồn cung gạo toàn cầu giảm. Khóa tập huấn Công tác lãnh đạo về phát triển bền vững và tín chỉ carbon. Hộ dân đầu tư gần 3 tỷ đồng nuôi hàu ven cửa sông. Ngành hàng sắn đặt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2030.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Giao thông ùn tắc, người dân chen nhau rời Hà Nội nghỉ lễ

Cuối giờ chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc giao thông do lượng người về quê tăng đột biến. Các phương tiện phải xếp hàng dài nhích từng chút một hướng về cửa ngõ phía Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm