| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác phát triển chuỗi cung ứng cá sạch

Thứ Hai 27/07/2020 , 17:48 (GMT+7)

Ngày 24/7 vừa qua, Khoa thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng các đối tác đã ký kết hợp tác toàn diện nhằm phát triển chuỗi cung ứng cá sạch.

Từ trái sang là PGS.TS Kim Văn Vạn – Trưởng Khoa Thủy Sản Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thoan – Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần cá sạch Việt Nam và ông Deng Xiao Hua – Tổng tài phụ trách khu vực hải ngoại Tập đoàn TongWei ký kết hợp tác phát triển chuỗi cung ứng cá sạch. Ảnh: PV.

Từ trái sang là PGS.TS Kim Văn Vạn – Trưởng Khoa Thủy Sản Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thoan – Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần cá sạch Việt Nam và ông Deng Xiao Hua – Tổng tài phụ trách khu vực hải ngoại Tập đoàn TongWei ký kết hợp tác phát triển chuỗi cung ứng cá sạch. Ảnh: PV.

Theo các chuyên gia, tiềm năng phát triển là rất lớn và để đạt được kết quả trên cần phải có sự hỗ trợ từ nhà nước, các bộ ban ngành, bên cạnh đó là sự bắt tay hợp tác giữa doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu khoa học, đối tác nước ngoài…

Với mục tiêu cung cấp sản phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng – sạch từ trang trại tới bàn ăn, việc hợp tác giữa 3 bên (Công ty cổ phần cá sạch Việt Nam; Khoa Thủy sản – Học viện nông nghiệp Việt Nam; Công ty TNHH TongWei Hải Dương sẽ giải quyết được các bài toán về cung cấp con giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, xử lý dịch bệnh cùng việc chuyển giao công nghệ, chia sẻ thông tin, đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cụ thể, về việc hợp tác, Khoa thủy sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ hỗ trợ tư vấn lựa chọn môi trường cho vật nuôi; Tư vấn lựa chọn tiêu chuẩn con giống; lựa chọn loại thức ăn và quy trình chăm sóc cũng như phương pháp phòng chống dịch bệnh và cách chữa bệnh thường gặp với từng loại vật nuôi.

Ngoài ra, các nhà khoa học tại đây sẽ tư vấn quy trình đánh bắt,vận chuyển bảo quản về nơi tiêu thụ, cung cấp các loại thuốc chữa bệnh và các chế phẩm vi sinh, hỗ trợ cử chuyên gia tập huấn, hướng dẫn theo nhu cầu của các bên.

Nhà cung cấp thức ăn – công ty TNHH Tongwei Hải Dương sẽ cung cấp thức ăn đúng chất lượng, chủng loại, theo đúng tiến độ thỏa thuận của nhà nuôi trồng. Đồng hành trong việc phát triển nghiên cứu kĩ thuật và đạo tạo của khoa thủy sản trường học viện nông nghiệp.

Nhà tiêu thụ sản phẩm là công ty cổ phần Cá sạch Việt Nam sẽ đồng hành cùng công ty Tongwei Hải Dương trong việc phát triển sản phẩm tại thị trường cám tại Việt Nam, cùng với nhà trường, công ty Tongwei Hải Dương nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phục vụ cho ngành thủy sản ngày càng phát triển.

PGS.TS Kim Văn Vạn – Trưởng Khoa Thủy Sản Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam cho hay: “Trong thời gian qua Đảng và nhà nước cũng nhìn thấy những thế mạnh của thủy sản Việt Nam đó là 1 trong những mặt hàng xuất khẩu tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho thu nhập GDP của xã hội. Tuy nhiên, đầu tư đó chưa tương xứng, ngang tầm với lợi thế của chúng ta. Đặc biệt trong vấn đề đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Ông Nguyễn Xuân Thoan – Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần cá sạch Việt Nam bày tỏ: "Chúng tôi hợp tác ngày hôm nay với mong muốn mang tính nhân văn phục vụ xã hội để có những sản phẩm thật đúng định hướng của nhà nước và ngành thủy sản.

Dưới góc nhìn của 1 doanh nghiệp khi thấy những lợi thế về sông ngòi, nguồn nước sạch chúng tôi cùng với khoa thủy sản - HV nông nghiệp , tập đoàn TongWei Trung Quốc quyết tâm đạt được mục tiêu cung cấp thực phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn với chữ tâm và vươn tầm thế giới".

Còn ông Deng Xiao Hua – Tổng tài phụ trách khu vực hải ngoại Tập đoàn TongWei nói: "Học viện nông nghiệp có ưu thế về nguồn nhân lực, kỹ thuật phát hiện và xử lý dịch bệnh, Tongwei có thế mạnh về thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học và kỹ thuật, công ty AnvietFish mạnh về tổng hợp con giống, thu hoạch, bao tiêu sản phẩm, khách hàng có thể thực hiện truy xuất chất lượng toàn quá trình từ nguồn giống đến thành phẩm.

Tất cả những điều đó tạo sự thuận lợi trong việc nâng cao trình độ kỹ thuật chăn nuôi cho bà con, nâng năng lực cạnh tranh trên thị trường và cung cấp thực phẩm an toàn đáng tin cậy cho xã hội".

Trước nhu cầu phát triển và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, khả năng khép kín quy trình phát triển đóng vai trò quan trọng. Do đó, sự hợp tác trên được đánh giá sẽ là tiền đề thúc đẩy ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực cá sạch.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm