| Hotline: 0983.970.780

Huế có 5 em học sinh sẽ dự thi tốt nghiệp đợt 2 vì dịch Covid-19

Chủ Nhật 09/08/2020 , 22:07 (GMT+7)

Trong đó, 4 thí sinh thuộc diện F1 của bệnh nhân Covid-19 và 1 thí sinh ở Đà Nẵng không ra kịp.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 ở Thừa Thiên- Huế. Ảnh: T.T.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 ở Thừa Thiên- Huế. Ảnh: T.T.

Ngày 9/8, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế cho biết, toàn tỉnh có 5 em học sinh sẽ dự thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 vì liên quan đến dịch Covid-19.

Theo đó, có 4 thí sinh thuộc diện F1 của các bệnh nhân dương tính Covid-19 và 1 thí sinh đang ở Đà Nẵng không ra kịp, nếu ra thì sẽ bị cách ly 14 ngày nên không thể kịp thi đợt 1.

Theo ông Nguyễn Tân, trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, tại Thừa Thiên- Huế, buổi thi môn Ngữ văn, toàn tỉnh có 12.339 thí sinh dự thi, vắng 54 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,56%; 12.519 thí sinh đăng kí thi môn Toán, 55 em vắng, tỉ lệ dự thi 99,56%.

Ngày thi đầu diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.576 thí sinh dự thi tại 35 hội đồng thi, 557 phòng thi. Trung bình mỗi phòng thi có 22 đến 24 thí sinh. Các điểm thi được đặt tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo hợp lý và tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh.

Năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 11 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp, trong đó có 4 thí sinh khuyết tật và 7 thí sinh nằm trong các đội tuyển Olympic.

Để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế cũng đã chuẩn bị các điểm thi dự phòng cho các thí sinh có biểu hiện ho, sốt. Tại các điểm thi có bộ phận y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và yêu cầu thí sinh, phụ huynh đi thi phải mang khẩu trang.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất