| Hotline: 0983.970.780

Hưng Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Bảy 25/05/2024 , 10:41 (GMT+7)

Bạc Liêu Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) được chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định công nhận xã Hưng Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho lãnh đạo xã. Ảnh: Trọng Linh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định công nhận xã Hưng Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho lãnh đạo xã. Ảnh: Trọng Linh. 

Chiều ngày 24/5, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.  

Sau thời gian tập trung xây dựng đến nay xã Hưng Thành đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao. Đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hằng năm xã xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa cơ bản đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp.

Các công trình thủy lợi thường xuyên được nạo vét đảm bảo phục vụ tưới tiêu trong sản xuất. Đến nay, xã Hung Thành có 2 đê bao khép kín ở vùng tôm – lúa, vùng chuyên lúa. Hằng năm, xã đều có kế hoạch sên vét, đảm bảo nguồn nước phục vụ 100% diện tích nuôi trồng thủy sản, phục vụ tưới tiêu trồng lúa, trồng màu.

Tuyến đường xã cơ bản đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Trọng Linh.

Tuyến đường xã cơ bản đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Trọng Linh.

Hiện xã có 3.013/3.016 hộ, đạt 99,9% tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đúng với quy định của ngành điện. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố đạt từ 75% trở lên, tỷ lệ hộ có nhà ở bán kiên cố đạt từ 90% trở lên đảm bảo 3 cứng. Xã Hưng Thành có 100% tỷ lệ trường học cấp mầm non, tiểu học, THCS đạt tiêu chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiển y tế đạt hơn 95%...

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Thành trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Lợi cũng như xã Hưng Thành cần phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn tới - bám sát quan điểm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.

Đồng thời, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu cho nhân dân. Tiếp tục tuyên tuyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từng bước xây dựng xã Hưng Thành trở thành vùng nông thôn hiện đại, giàu, đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu xã Hưng Thành tăng cường phát huy vai trò tự quản, sự tham gia của người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Phát huy tinh thần đoàn kết, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng nông thôn. Xây dựng vùng quê Hưng Thành giàu đẹp và trở thành vùng quê đáng sống vào một ngày không xa.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao tặng 12 bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM ở xã Hưng Thành. Ảnh: Trọng Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao tặng 12 bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM ở xã Hưng Thành. Ảnh: Trọng Linh.

Đối với huyện Vĩnh Lợi, ông Thiều lưu ý địa phương cần tăng cường phát triển sản xuất, chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Xây dựng và hình thành nhiều mô hình hiệu quả kinh tế cao, các tổ chức kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX nông nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao tặng 12 bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM ở xã Hưng Thành.

Đến nay huyện Vĩnh Lợi đã có 4/7 xã NTM nâng cao và phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM. Muốn vậy, huyện phải nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao các xã. Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo xã Hưng Thành rà soát, có kế hoạch thật cụ thể để củng cố, nâng cao chất lượng từng tiêu chí đảm bảo "thực chất và bền vững". Đồng thời lựa chọn lĩnh vực thế mạnh để có kế hoạch cụ thể xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực trong thời gian tới. 

Xem thêm
Bình Thuận giải quyết thiếu nước sinh hoạt cho huyện đảo Phú Quý

Tỉnh Bình Thuận đã thống nhất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt cho huyện đảo Phú Quý, trong đó cho đầu tư các hạng mục công trình, nâng cấp công suất nhà máy nước.

Bến Tre phát động công trình 'Hàng cây nông dân'

Bến Tre Tại xã Ngãi Đăng, các đại biểu thực hiện trồng 700 cây me chua tại địa điểm phát động chương trình 'Hàng cây nông dân'.

2 sản phẩm sâm Ngọc Linh có tiềm năng đạt OCOP 5 sao

Theo đó, có hai sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao là rượu sâm Ngọc Linh K5 Premium và rượu Quốc Tửu K5 của Công ty cổ phần Vingin.

Bình luận mới nhất

Những thông tin từ bài viết này càng gợi cho những người làm thủy lợi ở ĐBSCL nhớ tới món nợ thủy lợi cho Cà Mau hơn bao giờ hết! Dự án “Hệ thống công trình phân ranh mặn, ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu” (giai đoạn 2009 - 2012) ra đời sau sự kiện phá đập Láng Châm mới chỉ là biện pháp đối phó tình thế (khi mà mặn đã xâm nhập vào đến Thị xã Ngã Năm). Khi phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề xuất các giải pháp trữ ngọt, cấp ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu, sụt lún và đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông ảnh hưởng đến vùng Bán đảo Cà Mau. Dự án “Cống âu thuyền Ninh Quới” là bước đột phá trung gian đầu tiên của Hệ thống, thuộc giai đoạn 2 nhưng lại được làm trước đã phát huy hiệu quả bất ngờ, tạo ra được cục diện mới, lòng tin vào cách làm mới đáp ứng thực tế đời sống và hợp với lòng dân, từng bước tháo gỡ thế bí do xung đột mặn ngọt ở 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu trên bán đảo Cà Mau. Hướng chuyển nước ngọt mới bây giờ là rạch Xẻo Chít. Để nước về đến TP Cà Mau, Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 2 cần có nội dung tiếp nước cho con rạch này trong thời gian tới. (KS thủy lợi Nguyễn Anh Tuấn – Hội Khoa kọc kỹ thuật thủy lợi TP Hồ Chí Minh)
+ xem thêm