| Hotline: 0983.970.780

Hung Thinh Corp được vinh danh Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Thứ Hai 03/12/2018 , 17:32 (GMT+7)

Tại lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) đã được vinh danh.

Các doanh nghiệp được xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có khả năng tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở thành những trụ cột cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Được biết, gần 17 năm hoạt động, với chiến lược phát triển bền vững cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Tập đoàn Hưng Thịnh ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường và không ngừng phát triển để trở thành thương hiệu bất động sản uy tín và tốt nhất Việt Nam.

Trải qua quá trình đánh giá khách quan, độc lập dựa trên các tiêu chí: Chỉ số phản ánh khả năng sinh lời (ROA, ROE, ROR); lợi nhuận trước thuế; doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, Tập đoàn Hưng Thịnh đã được vinh danh Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018.

Cùng đón nhận danh hiệu này còn có các doanh nghiệp lớn thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác như Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội, Công ty Samsung Electronic Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam, Ô tô Trường Hải, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Hòa Phát…

Bảng xếp hạng được xây dựng với mong muốn nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu hút nguồn lực, tiếp cận cơ hội kinh doanh mới thông qua việc gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018 (Profit 500) do Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (VNR) tổ chức đánh giá thông qua cộng đồng doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước dựa trên thành tích kinh doanh vượt trội, khả năng sinh lời tốt, triển vọng doanh thu và khả năng sinh lời trong tương lai.

Giấy chứng nhận Tập đoàn Hưng Thịnh đạt Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018

Trong bảng xếp hạng Profit500 năm nay, số lượng doanh nghiệp ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản chiếm 14,8%, ngành điện 12,8%, ngành tài chính 11,2%, ngành thực phẩm, đồ uống, thuốc lá 10,4%. Lợi nhuận trước thuế bình quân năm 2017 của Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất tăng trên 65% so với năm 2016. Top các ngành có tỷ suất lợi nhuận bình quân ROA và ROE lớn nhất theo bảng xếp hạng Profit500 năm 2018 là xây dựng, bất động sản; vận tải; dược phẩm y tế; viễn thông, tin học và thực phẩm đồ uống.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm