"Chính phủ Australia có thể xác nhận rằng công dân Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen và Michael Czugaj đã trở về nước", Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố.
Những người này nằm trong số 9 người bị bắt hồi năm 2005 khi cố gắng buôn lậu hơn 8 kg heroin ra khỏi đảo Bali của Indonesia.
"Những công dân Australia này đã thụ án hơn 19 năm tù ở Indonesia. Đã đến lúc họ trở về nhà", ông Albanese nói. "Những người đàn ông này sẽ có cơ hội tiếp tục cải tạo và tái hòa nhập ở Australia".
Hai trong số những kẻ cầm đầu của nhóm Bali Nine, Andrew Chan và Myuran Sukumaran, đã bị xử tử hình vào năm 2015, động thái đã khiến Australia tức giận và triệu hồi đại sứ về nước để phản đối.
Người phụ nữ duy nhất trong nhóm được ra tù vào năm 2018 và một thành viên khác qua đời vì ung thư trong cùng năm.
"Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ Indonesia vì sự hợp tác của họ để tạo điều kiện cho những người này trở về Australia vì lý do nhân đạo", ông Albanese nói. Ông cũng cho rằng việc trả tự do cho những người này đã cho thấy "mối quan hệ song phương bền chặt và sự tôn trọng lẫn nhau giữa Indonesia và Australia".
Chính phủ Indonesia cho biết trong một tuyên bố rằng 5 tù nhân đã được chuyển đi từ Bali vào sáng 15/12 và đã hạ cánh xuống thành phố Darwin của Australia.
Bộ trưởng Điều phối Luật pháp, Nhân quyền và Di trú Indonesia Yusril Ihza Mahendra đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke tại Jakarta trong tháng này và trao đổi về một dự thảo đề xuất hồi hương 5 tù nhân trên.
Các điều khoản của dự thảo bao gồm lệnh cấm 5 đối tượng trên trở lại Indonesia, các quy định về cơ sở pháp lý cho việc trao trả tù nhân và yêu cầu Australia tôn trọng quyết định của tòa án Indonesia, ông Yusril nói.
Ông Yusril cho biết rằng Indonesia sẽ tôn trọng mọi quyết định của Australia khi các tù nhân trở về nhà, bao gồm cả việc nhóm người này có được ân xá hay không. Ông cũng cho biết việc hồi hương nhóm người trên không liên quan đến hoạt động trao đổi tù nhân.