Một đoạn video dài 2 phút cho thấy Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami và Tư lệnh Hải quân Alireza Tangsiri đang thị sát hệ thống đường hầm dưới lòng đất nơi đặt các bệ phóng tên lửa di động.
Theo ông Tangsiri, căn cứ này là nơi đặt tên lửa hành trình Qadr 380 của Iran, có thể được triển khai và phóng trong vòng chưa đầy 5 phút. Những tên lửa này có tầm bắn hơn 1.000 km và được trang bị hệ thống chống nhiễu để tránh bị tác chiến điện tử, hãng thông tấn IRNA đưa tin.
Theo IRNA, cơ sở được công bố hôm 1/2 là căn cứ thứ ba như vậy ở Iran. Vào giữa tháng 1, Hải quân IRGC đã công bố một căn cứ tên lửa chống hạm ngầm khác dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư. Ngày 10/1, Không quân IRGC công bố một căn cứ tương tự, tuy nhiên không tiết lộ vị trí chính xác.
Iran liên tục nhấn mạnh, chương trình tên lửa của nước này là biện pháp răn đe đối với các đối thủ như Mỹ và Israel. Trong cuộc thị sát ngày 1/2, ông Salami nhấn mạnh rằng điều này nhằm mục đích ngăn chặn kẻ thù của Tehran đưa ra "những tính toán sai lầm" có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Vào đầu tháng 1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã ca ngợi chương trình tên lửa của nước này là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa đe dọa từ nước ngoài. "Tôi đã nói nhiều lần, và tin chắc rằng, nếu không sở hữu năng lực tên lửa, sẽ không có quốc gia nào đàm phán với Iran", Ngoại trưởng Araghchi nói vào thời điểm đó.
Ông Araghchi lập luận rằng Mỹ và các đồng minh chỉ phản ứng trước sức mạnh quân sự, do đó, sức mạnh tên lửa của Iran đã buộc họ phải tham gia biện pháp ngoại giao thay vì dùng đến vũ lực. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran, liên quan đến một loạt các cuộc tấn công tầm xa giữa hai quốc gia vào năm ngoái.