| Hotline: 0983.970.780

Kể chuyện anh Ba Khía ở miệt vườn

Thứ Sáu 24/01/2020 , 16:14 (GMT+7)

Bộ phim “Anh Ba Khía” dài 38 tập, vừa được phát trên Đài truyền hình Vĩnh Long đã tạo được làn sóng hâm mộ trên các diễn đàn điện ảnh.

Danh hài Hoài Linh và ca sĩ Phi Nhung trong bộ phim “Anh Ba Khía”.

Lâu nay, người ta quen dùng cái tên “anh Ba Khía” để nói về những chàng trai miệt vườn Tây Nam bộ, cũng như cách gọi “ông Hai Lúa” dành cho các lão nông đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ, đưa “Anh Ba Khía” lên phim, thì phải giải mã như thế nào?

Trước đây, ca sĩ Đan Trường có hát bài “Anh Ba Khía” rất ăn khách, với ca từ vui nhộn và gần gũi: “Tên của tôi, biệt danh anh Ba Khía. Sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông.

Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi xóm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình…”.

Bộ phim “Anh Ba Khía” có dính líu gì đến ca khúc “Anh Ba Khía” không? Nội dung bộ phim “Anh Ba Khía” dĩ nhiên có nhân vật chính là Ba Khía. Tuy nhiên, Ba Khía trong phim truyện không lãng mạn và bay bổng như Ba Khía trong âm nhạc.

Ba Khía là thanh niên miệt vườn sống bằng nghề vận chuyển hàng các mặt hàng hải sải cho các chủ vựa và các nhà nuôi trồng. Cuộc sống của Ba Khía bắt đầu thay đổi khi anh vô tình phát hiện ra mình là trẻ mồ côi, không phải con ruột của ông Hai Còng.

Ba Khía bắt đầu tìm hiểu về thân thế của mình. Sau khi biết tin mẹ ruột mình, hiện đang sống ở thành phố, Ba Khía quyết tâm đi tìm mẹ với mong muốn được đoàn tụ với người thân…

Với tư cách người cầm trích bộ phim “Anh Ba Khía”, đạo diễn Xuân Phước thổ lộ: “Bộ phim của chúng tôi gửi gắm thông điệp: quê hương của mỗi người chính là miền đất hứa mầu mở đem đến tương lai tươi sáng cho những ai biết lao động và yêu thương. Không cần đi đâu xa, hãy tự tin làm người tốt ngay tại nơi chôn nhau cắt rốn!”.

Thông điệp có cao siêu cỡ nào, mà bộ phim vụng về thì cũng vô nghĩa. Thật may, bộ phim “Anh Ba Khía” quy tụ dàn diễn viên tương đối đồng đều và chuyên nghiệp. Đặc biệt, cặp vợ chồng Hai Còng - cha mẹ của Ba Khía, do danh hài Hoài Linh và ca sĩ Phi Nhung thể hiện.

Nói về lý do tham gia bộ phim “Anh Ba Khía”, danh hài Hoài Linh chân thành: “Tôi vốn đã tự nhủ bản thân hạn chế xuất hiện trên sóng truyền hình, cả game show lẫn phim ảnh. Thế nhưng, đọc kích bản “Anh Ba Khía” thì tôi phấn khích quá. Tôi muốn được hòa vào không gian sông nước để hóa thân thành người dân đồng bằng lam lũ, hồn nhiên và nhân hậu!”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm