| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần VII

Chủ Nhật 28/12/2014 , 09:22 (GMT+7)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009 – 2014 vừa được khai mạc vào 14 giờ chiều nay với 800 đại biểu tham gia, đại diện cho 25 triệu thanh niên của Việt Nam. 

Hơn 9.000 ngôi nhà nhân ái; trên 3 triệu đơn vị máu; xây 165 phòng khám chữa bệnh nhân đạo, 576 phòng học tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa... Đó là đóng góp của Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009 – 2014 vừa được khai mạc vào 14 giờ chiều nay với 800 đại biểu tham gia, đại diện cho 25 triệu thanh niên của Việt Nam.

Đây là sự kiện lớn của tuổi trẻ, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên. Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa VI, cho biết:

Ba cuộc vận động của Hội trong nhiệm kỳ qua như: “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” và “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đã được triển khai đồng bộ, góp phần cổ vũ thanh niên sống đẹp; phát huy tinh thần tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; chủ động lập thân, lập nghiệp, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội viên của Hội đã vận động và xây dựng hơn 9.000 ngôi nhà nhân ái; trên 3 triệu đơn vị máu; xây 165 phòng khám chữa bệnh nhân đạo, 576 phòng học tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa... Đó là đóng góp của Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Tuy nhiên, ông Long cho rằng, có 3 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch của Trung ương Hội từ đầu nhiệm kỳ 2009 – 2014, đó là mới chỉ phát triển thêm được khoảng 3,4 triệu hội viên, cuối nhiệm kỳ có gần 7,4 triệu hội viên (chỉ đạt 86,7%); vận động và xây dựng 576 phòng học tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa (chỉ đạt 28,8% chỉ tiêu đề ra).

Theo đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam: Trong 3 nngày từ 27 đến 29/12, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2009 – 2014), xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân xâyd ưng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội khóa VII thực sự là một tập thể  đoàn kết, nhất trí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, đạo đức, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm