| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội chợ giống, VTNN và Thương mại khu vực phía Bắc năm 2011

Thứ Ba 20/12/2011 , 10:36 (GMT+7)

Hội chợ do Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/12/2011.

Sáng nay (20/12/2011) tại SVĐ Nhà VH – TT TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra lễ khai mạc Hội chợ giống, vật tư nông nghiệp (VTNN) và Thương mại khu vực phía Bắc năm 2011.

Hội chợ do Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/12/2011.

Tiếp nối những thành công của các phiên Hội chợ giống được tổ chức trong những năm trước đây, Hội chợ giống, VTNN và Thương mại khu vực phía Bắc năm 2011 với chủ đề “Vì nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững” sẽ là ngày hội tề tựu đông đủ các DN, các đơn vị hoạt động trong ngành giống và VTNN trong cả nước, đặc biệt là các đơn vị tại khu vực miền Bắc.

Đây vừa là cơ hội rất tốt để các đơn vị, DN xúc tiến việc trao đổi, giao thương các sản phẩm giống và VTNN, đồng thời cũng là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà quản lý – nhà khoa học – nhà DN với đông đảo nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh các gian hàng trưng bày về giống cây trồng, vật nuôi và VTNN nhằm phục vụ khách tham quan, xúc tiến giao thương, Hội chợ sẽ bố trí khu trưng bày, giới thiệu sách nông nghiệp Việt Nam và mô hình xây dựng NTM với các đầu sách phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân như: Bộ sách dạy nghề, kỹ thuật nuôi trồng nông lâm thủy sản, các tài liệu nghiên cứu lĩnh vực nông lâm nghiệp, kỷ yếu sách khoa học, tạp chí chuyên ngành…

Đặc biệt, tại đây có bộ sách bách nghệ dạy nông dân làm giàu do ông Nguyễn Lân Hùng chủ biên, hiện tại đã xuất bản gần 40 cuốn với ứng dụng gần 40 nghề cho nông dân. Mỗi cuốn sách đều có mô hình nông dân điển hình kèm theo địa chỉ những nơi làm thành công, người đọc có thể tự liên hệ để mua giống, học hỏi kinh nghiệm.  

Cũng trong khuôn khổ hội chợ, sẽ tổ chức chương trình Nhịp cầu nhà nông diễn ra tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nghề cho nông dân Vĩnh Phúc tại số 640, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên có sự tham dự của 8 đoàn nông dân tại Vĩnh Phúc với 400 đại biểu. Các nông dân tham gia tại Hội chợ cũng sẽ được BTC bố trí tham quan kèm theo nhiều ưu đãi khi mua sắm các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi và VTNN khác.

Ngoài hoạt động văn hóa văn nghệ tại lễ khai mạc, BTC sẽ có các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc vào mỗi buổi tối trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm