| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc triển lãm ảnh 'Long Khánh xưa và nay'

Thứ Năm 22/04/2021 , 14:22 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Long Khánh, triển lãm ảnh 'Long Khánh xưa và nay' vừa được tổ chức tại phố đi bộ Thành phố Long Khánh (Đồng Nai)…

Đây là chương trình do Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Thành phố Long Khánh phối hợp với phường Xuân An thực hiện nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Long Khánh (21/4/1975 - 21/4/2021) nhằm giới thiệu với công chúng địa phương những hình ảnh, góc nhìn về quá trình Long Khánh hình thành và phát triển.

Khai mạc triển lãm tư liệu Long Khánh xưa và nay. Ảnh: MS.

Khai mạc triển lãm tư liệu Long Khánh xưa và nay. Ảnh: MS.

Theo BTC, triển lãm có tổng cộng gần 100 bức ảnh được trưng bày, gồm cả ảnh xưa và ảnh Thành phố Long Khánh hiện nay. Qua các góc ảnh sẽ giúp gợi cho công chúng địa phương có cái nhìn riêng và so sánh cảnh vật của Long Khánh xưa và nay. Đồng thời, tạo cảm giác cho mỗi người thêm tự hào với sự phát triển của thành phố nơi mình đang sinh sống.

Triển lãm ảnh Long Khánh xưa và nay thu hút đông đảo công chúng địa phương tới tham quan thưởng lãm. Ảnh: MS. 

Triển lãm ảnh Long Khánh xưa và nay thu hút đông đảo công chúng địa phương tới tham quan thưởng lãm. Ảnh: MS. 

Ông Đỗ Văn Cư, Phó Chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh Long Khánh chia sẻ: “Đây là cuộc triển lãm đầu tiên kỷ niệm ngày giải phóng Long Khánh nên tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều hào hứng đóng góp tất cả hình ảnh tư liệu xưa và nay để đem đến trưng bày nhằm giúp cho công chúng biết đến Long Khánh từ thời thập niên 60 - 68 - 69 và hiện nay như thế nào”.

Long Khánh xưa. Ảnh: BTC      Long Khánh nay. Ảnh: BTC.

Long Khánh xưa. Ảnh: BTC

Long Khánh nay. Ảnh: BTC.

Long Khánh nay. Ảnh: BTC.

Để có được cuộc triển lãm quy mô này, CLB nhiếp ảnh Long Khánh đã kỳ công dựng tái hiện nguyên bản hình ảnh Long Khánh xưa và nay chụp xử lý lại nhằm giới thiệu đến công chúng bộ ảnh có chất lượng tốt nhất tại triển lãm này.

Triển lãm ảnh sẽ kéo dài đến tháng 5/2021.

“Nhân kỷ niệm 46 năm giải phóng Long Khánh, chính quyền tỉnh Đồng Nai và Thành phố Long Khánh mong muốn tổ chức cuộc triển lãm này để nhân dân địa phương thấy được sự phát triển đổi mới của Thành phố trong nhiều thập kỷ. Qua đó động viên tinh thần của bà con nhân dân, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, yêu quê hương; nêu cao nhận thức cho người dân giữ gìn, xây dựng thành phố Long Khánh ngày càng Xanh - Văn minh - An toàn - Hiện đại”, Ông Phạm Văn Hoàng - Trưởng Ban Dân vận thành ủy - Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Long Khánh cho biết.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm