| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Triển lãm HORTEX VIETNAM 2019

Thứ Tư 13/03/2019 , 15:47 (GMT+7)

Tuy mới được tổ chức lần thứ 2, nhưng HORTEX VIETNAM 2019 đã có sự tăng trưởng vượt trội so với triển lãm lần thứ nhất, không chỉ phát triển mạnh mẽ về quy mô mà chất lượng doanh nghiệp và lĩnh vực ngành hàng cũng ngày càng phong phú.

Ngày 13/3, Triển lãm công nghệ sản xuất và chế biến rau-hoa-quả (Hortex Vietnam 2019) chính thức khai mạc.

 

Triển lãm đã quy tụ được gần 200 doanh nghiệp của các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực rau hoa quả đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm có Úc, Bỉ, Canada, Trung Quốc, Đan Mạch, Ecuador, Estonia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Israel, Italia, Nhật Bản, Lavia, Malaysia, Hà Lan, Bồ đào Nha, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Việt Nam, New Zealand, Lào, Myanmar, Campuchia... Trong đó, các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan đang dẫn đầu về số lượng.

 

Các sản phẩm và công nghệ của các thương hiệu hàng đầu được trưng bày và giới thiệu tại triển lãm như dịch vụ nhà màng/nhà lưới của Greenpan, Agritech (Ấn Độ), Bejing Kingpeng (Trung Quốc)...; máy đóng gói của Tesco S.r.I. (Italia); phân bón Hyponex (Nhật Bản); hoa tươi Florsani (Ecuador)...; giải pháp xử lý sau thu hoạch của Biopac (Úc)...

Đặc biệt, diễn đàn kết nối doanh nghiệp hiệu quả cho ngành rau, hoa quả không chỉ mở rộng quy mô mà các hoạt động chuyên ngành cũng được đầu tư mạnh mẽ. Diễn đàn xuất khẩu với các chuyên đề và các buổi tọa đàm cũng diễn ra song song trong những ngày triển lãm với nhiều nội dung thu hút như: Các quy định và lưu ý trong XNK rau, hoa, quả sang thị trường Campuchia; Làm thế nào xuất khẩu rau, hoa, quả sang thị trường Thái Lan; Cơ hội đẩy mạnh XNK rau, hoa, quả sang thị trường Trung Quốc; Yêu cầu để tiếp cận thị trường và thương mại bền vững tại Châu Âu; Tầm quan trọng của vận chuyển bảo quản tươi trong XK rau, hoa quả…

 

Với vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm tươi sống và sản phẩm chế biến có giá trị phục vụ cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, lĩnh vực trồng trọt của Việt Nam là một trong những nhân tố quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, giúp nông dân tăng thu nhập, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, góp phần tạo đà phát triển cho nhiều ngành kinh tế khác.

Để thúc đẩy lĩnh vực sản xuất và chế biến rau hoa quả theo hướng hiện đại hóa và phát triển bền vững, thì nhu cầu giới thiệu, trao đổi các sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong canh tác và nông nghiệp, trong sản xuất, chế biến và bảo quản là vô cùng thiết thực.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm