| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương điều tra nhóm đối tượng trộm 4 cổ vật ở Gia Lai

Thứ Ba 09/04/2024 , 15:14 (GMT+7)

Các đối tượng là nam giới đột nhập vào khu trưng bày hiện vật tại ‘Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai’ ăn trộm 4 cổ vật.

Hiện vật cổ được trưng bày ở khu vực 'Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai'. Ảnh: Tuấn Anh.

Hiện vật cổ được trưng bày ở khu vực "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai". Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày 9/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với lực lượng công an, tiến hành điều tra làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp 4 hiện vật trưng bày tại “Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai” (nằm trong Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku).

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27/3, một nhóm đối tượng lạ đã đột nhập vào khu vực trưng bày hiện vật “Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai”, lấy đi 4 hiện vật đang được trưng bày tại đây. Các hiện vật bị mất gồm 1 lao thú kim loại tại khu vực nhà Voi, 2 lao thú kim loại tại khu vực nhà rông Xê Đăng và 1 chóe nhỏ tại khu vực nhà để chóe.

Trích xuất camera cho thấy, nhóm đối tượng ở độ tuổi thanh - thiếu niên tiếp cận khu vực trưng bày “Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai” từ cổng chính và khu vực hàng rào xung quanh khu trưng bày. Bị lực lượng bảo vệ phát hiện, các đối tượng đã tháo chạy và mang theo các hiện vật.

Ngay sau đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Bảo vệ Thiên Ưng (đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ khu vực trưng bày “Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai”), tiến hành lập biên bản sự việc, kiểm kê, rà soát toàn bộ hiện trạng hiện vật tại khu trưng bày.

"Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai” được UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Việt Mốt, nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm tổ chức. Tại đây có không gian trưng bày gồm hàng ngàn cổ vật, hiện vật trong bộ sưu tập hơn 30 ngàn hiện vật của nhà sưu tập Đặng Minh Tâm, với các nhóm chủ đề chính như: công cụ dệt, các loại nỏ săn bắn, các nhạc cụ dân tộc, công cụ phục vụ sản xuất và đời sống, thổ cẩm đặc trưng của các tộc người, vườn tượng gỗ, sưu tập ghè, chóe cổ, trống da trâu… và các hiện vật khác trong đời sống các dân tộc 5 tỉnh Tây Nguyên.

Tất cả đã mang đến cho công chúng một cái nhìn tương đối tổng thể về tinh hoa văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc Tây Nguyên. Trong đó, chiếc ghế độc nhất vô nhị của vua voi Tây Nguyên và bộ sưu tập dụng cụ săn bắt, thuần dưỡng voi rừng được đánh giá là vô cùng độc đáo.

Ngoài ra, những nếp nhà sàn có bóng dáng người phụ nữ Gia Rai cần mẫn bên khung dệt; phục dựng ngôi nhà rông Ba Na vững chãi cùng vô số hiện vật dân tộc học trên vách nhà…

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm