| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương xuất cấp giống khắc phục bão lũ

Thứ Ba 22/10/2013 , 08:44 (GMT+7)

Ngày 21/10, Cục Trồng trọt đã hoàn tất công tác tổng hợp thiệt hại, đồng thời có tờ trình xem xét khẩn trương xuất cấp (không thu tiền) giống rau cho các tỉnh miền Trung.

Theo tổng hợp mới nhất của Bộ NN-PTNT đến ngày hôm qua, bão số 11 và mưa lũ đã tàn phá nặng nề SX nông nghiệp của các tỉnh miền Trung.

Cụ thể về trồng trọt: Diện tích lúa bị ngập, đổ gần 1.000 ha; diện tích hoa màu bị ngập, hư hại gần 15.300 ha; diện tích cây lâm – công nghiệp bị gãy, đổ, ngập hơn 5.800 ha; diện tích cây ăn quả và cây xanh bị gãy đổ, ngập gần 201.800 ha; gần 160 tấn lương thực, lúa giống bị cuốn trôi.

Về chăn nuôi – thủy sản: Gần 13.600 con gia cầm, gần 13.000 con gia súc bị chết, cuốn trôi; hơn 5.600 ha ao đầm thủy sản bị ngập trắng, hư hại; hơn 50 tàu thuyền bị hư hỏng, 42 tàu thuyền khác bị đánh chìm...

Thiệt hại nặng nề của liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 đã khiến SX nông nghiệp các tỉnh miền Trung kiệt quệ, đặc biệt là SX vụ đông ở các tỉnh Bắc Trung bộ đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Theo Cục Trồng trọt, toàn bộ hơn 15.000 ha hoa màu bị ngập lut, hư hỏng hầu hết là cây trồng vụ đông như ngô, rau các loại, tập trung chủ yếu tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, hầu hết các diện tích cây vụ đông ở các tỉnh Bắc Trung bộ bị bão nhấn chìm đúng vào lúc mới vào giai đoạn bén rễ (ngô đông lên được 6 – 8 lá) nên không còn khả năng hồi phục. Trong khi đó thời vụ gieo trồng đối với các loại cây vụ đông ưa ấm hiện tại đã hết. Vì vậy trước mắt, các tỉnh miền Trung chỉ còn cách chờ nước rút và xuống giống các loại rau ưa lạnh ngắn ngày nhằm giải quyết nhu cầu thực phẩm trước mắt.

Căn cứ vào đề nghị của các địa phương bị thiệt hại vì mưa lũ nhằm khôi phục SX, kịp thời đáp ứng nhu cầu trước nguy cơ thực phẩm, rau xanh khan hiếm trong thời gian tới cũng như đẩy mạnh SX vụ đông, hôm qua (21/10), Cục Trồng trọt đã hoàn tất công tác tổng hợp thiệt hại, đồng thời có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét để khẩn trương xuất cấp (không thu tiền) các loại giống rau từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Trung.

Theo đó, Bộ NN-PTNT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp (không thu tiền) 551,9 tấn hạt giống ngô và 88,41 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia 2013 để hỗ trợ cho 14 tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai gây ra khôi phục và phát triển SX ngay trong vụ đông 2013.

Đối với các địa phương miền Trung bị thiệt hại nhưng không thể hoặc khó khôi phục SX rau vụ đông, Bộ NN-PTNT đề nghị Chính phủ xuất cấp 3.649,4 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho việc SX vụ ĐX 2013 – 2014.

 Một số địa phương thiệt hại nặng được Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ hỗ trợ giống như: Hà Tĩnh 710 tấn lúa, ngô giống, 30 tấn rau giống; Quảng Bình 300 tấn lúa giống, 100 tấn ngô giống, 10 tấn rau giống; Quảng Trị 500 tấn lúa giống, 80 tấn ngô giống, 8 tấn rau giống; Quảng Nam 200 tấn lúa giống, 20 tấn ngô giống, 10 tấn rau giống...

Theo Cục Trồng trọt, hiện cả 4 DN được chỉ định cung ứng nguồn giống Dự trữ quốc gia gồm Cty CP Giống cây trồng TƯ, Cty CP Giống cây trồng Miền Nam, Cty Giống cây trồng Thừa Thiên- Huế và Cty Giống rau quả TƯ đã sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp đủ và kịp thời nhất khi có lệnh xuất cấp của Chính phủ.

 Cục Trồng trọt cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính... có cơ chế thủ tục thẩm định, phê duyệt nhanh nhất để giúp người dân SX kịp thời vụ. Nếu không có gì thay đổi, muộn nhất trong vòng 7 ngày nữa, giống Dự trữ quốc gia có thể được xuất cấp tới người dân.

Trước việc một lượng lớn lương thực, lúa giống của người dân miền Trung bị lũ lụt cuốn trôi, khiến giá lúa gạo tăng mạnh những ngày qua, lãnh đạo Cục Trồng trọt khẳng định, việc cung ứng lúa giống cho các tỉnh miền Trung phục vụ SX vụ ĐX 2013 – 2014 sẽ hoàn toàn được đảm bảo đủ lượng, không để tình trạng sốt giá giống xẩy ra.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm