| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa có 870 hầm biogas

Thứ Sáu 17/10/2014 , 08:20 (GMT+7)

Tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình "Khí sinh học (KSH) cho ngành chăn nuôi VN" do Hà Lan tài trợ từ tháng 6/2009.

Văn phòng Dự án KSH của tỉnh đã phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện mở 46 lớp tập huấn; đào tạo 2 kỹ thuật viên cấp tỉnh; 5 kỹ thuật viên cấp huyện và 7 đội trưởng đội xây hầm biogas...

Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 870 hầm biogas theo mẫu thiết kế KT1, KT2 góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, mang lại lợi ích cho các hộ chăn nuôi mỗi năm hàng tỷ đồng.

Ông Đinh Cường, Văn phòng dự án KSH Khánh Hòa cho biết, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền của dự án và hiệu quả thực tế, nhiều hộ nông dân, trại SX chăn nuôi đăng ký xây dựng công trình KSH ngày càng nhiều.

Dự án hỗ trợ người chăn nuôi xây dựng mỗi công trình với mức 1,2 triệu đồng (hầm từ 5 - 39,8 m3). Việc xây dựng hầm biogas đã tiết kiệm chi phí chất đốt mỗi tháng từ 250.000 - 300.000 đ/hộ, nười chăn nuôi còn tận dụng nguồn phụ phẩm KSH làm phân bón cho cây trồng và nuôi cá.

Ông Lê Dựa, thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang) nuôi 2 con bò và 10 con heo. Trước đây, toàn bộ chất thải của đàn heo và bò xả thẳng ra vườn gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.

“Hiện chúng tôi xây được hầm biogas kể cả ở chân đất có mạch nước ngầm nông và chảy ngang. Để khắc phục, chúng tôi dùng tôn cuộn tròn trong và ngoài với đường kính thiết kế. Sau đó tiến hành đổ bê tông hình trụ từ phần đáy trở lên kết hợp dùng máy bơm hút nước để mực nước tương đương hoặc thấp hơn thành bê tông. Đồng thời tiến hành đổ đáy đúng như thiết kế; sau 72 tiếng mới tháo tôn ra", ông Đinh Cường.

Cuối năm 2009, được cán bộ khuyến nông tuyên truyền, vận động, ông quyết định đầu tư xây dựng hầm biogas dung tích 9,9 m3 với giá khoảng 13 triệu đồng. Từ ngày nhà ông sử dụng khí biogas làm chất đốt đã tiết kiệm được khoảng 4 triệu đồng/năm. Ngoài ra ông còn dùng phân để bón 5 sào cỏ nuôi bò.

Gia đình ông Đỗ Quang Thịnh, thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) cũng vừa đầu tư xây dựng hầm biogas, kích thước 7,5 m3 với giá 15 triệu đồng. “Thấy được lợi ích thiết thực của công trình KSH nên tôi đã đầu tư xây hầm biogas.

Chuồng nuôi gần 100 m2 thường xuyên có 2 heo nái và 20 heo thịt, mỗi năm cho gia đình tôi thu nhập trên 100 triệu đồng. Từ ngày có hầm biogas đã giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và tiết kiệm mỗi tháng vài trăm ngàn đồng nhờ tận dụng khí ga để nấu ăn”, ông Thịnh cho biết.

Tại huyện Cam Lâm, dự án KSH cũng thu hút hàng trăm hộ dân tham gia xây  hầm biogas phục vụ chăn nuôi. Anh Nguyễn Quốc Huy, kỹ thuật viên dự án KSH huyện Cam Lâm cho biết, toàn huyện có khoảng 1.500 hộ chăn nuôi, trong đó có 125 trang trại với tổng số đàn lên đến 83.000 con lợn.

Tuy nhiên việc chăn nuôi phát triển kéo theo hệ lụy môi trường bị ô nhiễm. Do đó huyện đã yêu cầu bắt buộc các hộ chăn nuôi phải có giải pháp xử lý chất thải. Nhờ dự án KSH, các hộ đã xây dựng hầm biogas ngày càng nhiều.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm