| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa điều tra xác heo chết vứt ra môi trường

Thứ Hai 04/03/2019 , 12:18 (GMT+7)

Sáng 4/3, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng xuống hiện trường điều tra, xác định nguyên nhân vì sao xác heo chết vứt ra môi trường.

Hàng chục xác heo vứt ra môi trường

Trước đó, cơ quan thú y đã phát hiện 2 địa điểm có xác heo chết không rõ nguồn gốc đều thuộc trên địa bàn huyện Cam Lâm. Cụ thể, vào lúc 5 giờ sáng 3/3, trong lúc tuần tra cơ quan chức năng phát hiện 18 xác heo tại hồ chứa nước Suối Dầu, thuộc xã Suối Tân.

Lãnh đạo tỉnh và ngành thú y Khánh Hòa đang họp trực tuyến ứng phó DTLCP

Chiều cùng ngày, cơ quan phát hiện thêm khoảng 20 con heo chết mắc kẹt dưới cống nước tại kênh chính nam hồ chứa nước Cam Ranh đoạn qua địa bàn xã Cam Hiệp Bắc. Hầu hết số heo này đạt trọng lượng xuất bán, chết đã trương sình và trên mình một số heo có vết sơn màu đỏ.

Ông Lê Tấn Bản, GĐ Sở NN-PTNT Khánh Hòa, cho biết sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã phối hợp các chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy chôn lấp toàn bộ số heo chết, đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng xung quanh theo đúng quy định.

Theo ông Bản, hiện chưa xác định số heo chết này bắt nguồn từ đâu và bệnh gì. Do heo chết đã trương sình cho nên việc lấy mẫu xác định nguyên nhân không thực hiện được. Tuy nhiên Sở cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng xuống hiện trường rà soát, kiểm đếm lượng đàn, để điều tra làm rõ.
 

Khuyến cáo thực hiện “5 không”

Trước tình hình DTLCP đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía Bắc và không loại trừ khả năng trong thời gian tới DTLCP sẽ lan truyền vào tỉnh. Do đó ngành thú y Khánh Hòa khuyến cáo người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn thực hiện 5 không theo đúng Luật thú y, đó là: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lơn chết, không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn bệnh ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Ông Lê Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Khánh Hòa, cho biết, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh hiện trên 260.000 con. Để ứng phó DTLCP từ tháng 9/2018 đến nay, Chi cục đã triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó.

Heo chết vứt ra môi trường được tìm thấy trên địa bàn huyện Cam Lâm

Theo đó, về con người gồm cán bộ thú ý, người dân, người chăn nuôi đã được tập huấn về thông tin, triệu chứng bệnh dịch bệnh, để chủ động ứng phó. Đặc biệt, tất cả cán bộ đã lập Zalo nội bộ để tuyên truyền thẳng các nội dung đã đưa vào tuyên truyền về phòng chống DTLCP.

“Do đó, một người thú ý đã thành một tuyên truyền viên để xuống cơ sở. Đối với các xã, phường đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền về khai báo dịch. Cho nên tất cả hiện tượng có heo ốm hay chết đều đã được khai báo và giám sát. Qua giám sát, các mẫu kiểm tra chưa phát hiện DTLCP trên địa bàn”, ông Thắng khẳng định.

Cũng theo ông Thắng, về vật tư hóa chất thì hiện nay đã có nguồn dự trữ chống dịch của tỉnh. Hiện đặt 2 vị trí trong tỉnh là Ninh Hòa và TP Nha Trang, để khi có dịch bệnh xảy ra có hóa chất dập dịch liền.

Trước đó, ngày 1/3, Chi cục Chăn nuôi và Thú Y đã tiếp nhận thông tin có lợn ốm, chết tại hộ ông Lê Giang, thôn Xuân Lập, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm. Qua kiểm tra, mổ khám ngành thú y nghi bị bệnh lở mồm long móng, đã lấy mẫu gửi xét nghiệm và UBND huyện đã quyết định tiêu hủy 22 con lợn, có trọng lượng 812kg (2 nái, 10 lợn con 3 ngày tuổi, 10 con 3 tháng tuổi).

Theo cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm lợn mắc bệnh LMLM typ O, không phát hiện bệnh DTLCP. UBND xã Cam Tân đã triển khai các biện pháp chống dịch; phun thuốc tiêu độc, khử trùng; lập biên bản cam kết chống dịch 7 hộ chăn nuôi lơn, với tổng số 192 con. Đến ngày 3/3, các đàn lợn các hộ chăn nuôi chưa có biểu hiện bệnh.

 

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm